Việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã mở ra một "chương mới"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/04/2021 06:30 GMT+7

Các bên nối lại đàm phán hạt nhân Iran. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đánh giá cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo về việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã mở ra một "chương mới".

Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông Rouhani cho rằng, đàm phán có thể đạt kết quả tốt đẹp nếu Mỹ có thái độ tích cực.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một phái đoàn Iran đã gặp đại diện của các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 để thảo luận về cách đưa Mỹ trở lại tham gia thỏa thuận này và chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Washington cũng như các biện pháp trả đũa của Iran.

Cuộc đàm phán sẽ được nối lại tại Vienna vào ngày 9/4.

Cũng trong ngày 7/4, Iran thông báo nước này đã sản xuất được 55 kg urani được làm giàu ở cấp độ 20% trong chưa đầy 4 tháng. Trong vòng 8 tháng, nước này có thể sản xuất được 120 kg urani làm giàu ở cùng cấp độ trên.

Bắt đầu đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran Bắt đầu đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - Ngày 6/4, tại thủ đô Vienna của Áo, cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc đã bắt đầu được nối lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước