Viện Hàn lâm Thụy Điển có thể bị tước quyền trao giải Nobel Văn học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/09/2018 19:49 GMT+7

VTV.vn - Ngay trước thềm mùa Nobel 2018, cơ quan chịu trách nhiệm trao giải Nobel Văn học lại đứng trước nguy cơ bị tước quyền trao giải thưởng danh giá này.

Viện Hàn lâm Thụy Điển, tổ chức được Quỹ Nobel ủy nhiệm xét chọn và công bố giải Nobel Văn học đã dính bê bối, sau khi nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Claude Arnault, chồng của 1 thành viên trong Viện Hàn lâm Thụy Điển bị 18 người phụ nữ cáo buộc quấy rối tình dục họ trong giai đoạn từ năm 1996 - 2017.

Viện Hàn lâm Thụy Điển đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và đánh mất lòng tin của công chúng. Đó là lý do viện này có nguy cơ bị tước quyền trao giải Nobel Văn học. Giải Nobel Văn học năm nay thì đã bị báo hủy từ trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước