Việt Nam khẳng định uy tín trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Ngọc Hà - Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/06/2019 21:26 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đang ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của mình khi tham gia vào giải quyết các vấn đề của thế giới.

Dù mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhưng với nỗ lực và trách nhiệm, Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng Việt Nam đã, đang và sẽ là đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những kết quả này đã góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam khi Việt Nam là ứng cử viên đại diện duy nhất cho nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương trong sự kiện Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tại phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc cuối tháng 9/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: "Chúng tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng các thể chế đa phương và thực hiện những trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan".

Sau tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lần đầu tiên quân y Việt Nam đã lên đường tới Nam Sudan thực thi sứ mệnh gìn giữ hoà bình vào đầu tháng 10/2018. Tiếp đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 cũng đã được thành lập. Tất cả sẵn sàng cho ngày xuất quân theo kế hoạch là vào tháng 10.

Cùng với quân y, đội công binh với quân số gần 300 người (gấp 4 lần quân số so với bệnh viện dã chiến) cũng đang trong quá trình huấn luyện. Đơn vị này sẽ hành quân sang châu Phi khi Liên Hợp Quốc có yêu cầu.

Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam mới chỉ từ chỗ chỉ gửi các sĩ quan độc lập tham gia vào các hoạt động của phái bộ Liên Hợp Quốc đến nay sự hiện diện của bệnh viện dã chiến và sắp tới là công binh đã cho thấy Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của mình khi tham gia vào giải quyết các vấn đề của thế giới.

Với kết quả vừa qua, Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam có thể gửi quân nhân tham gia lĩnh vực vận tải hàng không, phân tích xử lý thông tin và nhiều lực lượng khác.

Cam kết gửi quân ở những lĩnh vực có thế mạnh - các lĩnh vực cơ bản mang tính nhân đạo, Việt Nam đã hành động để Liên Hợp Quốc và các nước hiểu hơn về trách nhiệm của mình trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng của thế giới đó là góp phần kiến tạo hòa bình.

Các nước kỳ vọng về đóng góp của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an LHQ Các nước kỳ vọng về đóng góp của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an LHQ

VTV.vn - Chỉ còn 4 ngày nữa cuộc bỏ phiếu chọn ra 5 nước Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ chính thức diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước