Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên Hợp Quốc

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 14:34 GMT+7

Quang cảnh cuộc họp.

VTV.vn - Đêm 29/3 (theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York đã diễn ra cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình.

Chủ đề của hội nghị năm nay tập trung vào chủ đề "Nâng cao khả năng bảo vệ, thực hiện và năng lực của lực lượng gìn giữ hoà bình". Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng các nước đã nhấn mạnh về tiến trình thực hiện cam kết của các nước thành viên Liên Hợp Quốc về hoạt động gìn giữ hoà bình.

Hiện nay, Liên Hợp Quốc đang có 14 phái bộ gìn giữ hoà bình được triển khai trên khắp thế giới, mức cao nhất trong lịch sử, vì vậy cần: Nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng ở những địa bàn mới, thách thức mới; Tăng cường thêm các đơn vị trong cộng đồng Pháp ngữ; Tăng cường nữ giới tham gia vào lực lượng.

Bày tỏ quan điểm của Việt Nam về hoạt động gìn giữ hoà bình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tái khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc tham gia tích cực vào lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tăng cường nữ giới. Tuy nhiên, bảo vệ nữ quân nhân khỏi nạn quấy rối tình dục cũng là điều đáng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng bày tỏ sự hoan nghênh của Việt Nam đối với sáng kiến Hành động vì gìn giữ hoà bình mà Việt Nam là một bên tham gia ký kết.

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nói: "Một lần nữa tôi xin khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam về việc xây dựng hoà bình bền vững và an ninh trên toàn thế giới. Năm 2020, Việt Nam sẽ ứng cử là thành viên không thường trực của HĐBA Liên Hợp Quốc. Chúng tôi mong các quốc gia, bạn bè, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí này để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn, tích cực hơn vào hoà bình, an ninh và phát triển của thế giới".

Một phần quan trọng của hội nghị năm nay là trao giải cho nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình tiêu biểu của năm. Năm nay, một sỹ quan chỉ huy của Brazil tại cộng hoà Trung Phi đã vinh dự nhận được giải này. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh sự tham gia của nữ giới trong các hoạt động gìn giữ hoà bình. Sự hiện diện ngày càng đông của nữ quân nhân sẽ tăng khả năng hỗ trợ cho phụ nữ tại các quốc gia có lực lượng gìn giữ hoà bình đóng quân. Cho đến nay, tỷ lệ nữ quân nhân của Việt Nam tham gia vào các lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc đã vượt mức 10%, tiến gần hơn tới mức kỳ vọng 15% Liên Hợp Quốc đề ra.

Bế mạc Khoá họp thứ 40 Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc Bế mạc Khoá họp thứ 40 Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Đoàn Việt Nam do Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Dương Chí Dũng, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ làm Trưởng đoàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước