Vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể do IS gây ra

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/08/2016 16:33 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có khả năng là thủ phạm của vụ tấn công đẫm máu đêm 20/8.

Nhiều báo cáo hiện nay cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công tại một khu vực đông sinh viên và đám cưới được tổ chức trên đường phố - điều rất phổ biến ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Con số thương vong đến nay được thông báo là ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu một loạt các vụ đánh bom do IS và các tay súng người Kurd tiến hành trong 1 năm qua. Vụ tấn công gần đây nhất IS tiến hành là tại sân bay Ataturk ở Istanbul, khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số nạn nhân tử vong lên tới 50 người Vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số nạn nhân tử vong lên tới 50 người

VTV.vn - Theo thông tin từ CNN, số người chết trong vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 50 người. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm vụ tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước