Vụ khủng bố ở Brussels: Số người chết tăng lên 35 người

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 28/03/2016 17:45 GMT+7

Một em bé thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Brussels (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Các nạn nhân chủ yếu mang quốc tịch Bỉ, ngoài ra còn có các quốc tịch khác như: Anh, Italy, Trung Quốc, Hà Lan, Pháp, Đức, Thụy Điển và Mỹ.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khủng hoảng của Bỉ, số người thiệt mạng trong loạt vụ khủng bố ở Brussels hôm 22/3 là 35 người, bao gồm 3 thủ phạm đánh bom liều chết, ngoài ra số người bị thương là hơn 300 người.

Hiện trung tâm trên cũng đã xác nhận danh tính của 28 người, trong đó 15 người thiệt mạng tại sân bay Zaventem và 13 người tại ga tàu điện ngầm.

Vụ khủng bố tại Brussels hôm 22/3 được coi là vụ đánh bom kinh hoàng nhất trong lịch sử Bỉ. Hiện cảnh sát Bỉ vẫn đang ráo riết truy lùng các đối tượng tình nghi khủng bố, tiến hành nhiều cuộc bố ráp trên toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước