Vụ nổ ở Sri Lanka: Quân đội được trao quyền hạn đặc biệt

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ ba, ngày 23/04/2019 17:31 GMT+7

Tấn công tại nhà thờ St. Sebastian ở Negombo, Sri Lanka. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 23/4, quân đội Sri Lanka đã được trao quyền hạn đặc biệt, cao hơn cả lực lượng cảnh sát, để điều tra loạt vụ nổ gây chấn động thế giới vào ngày 21/4.

Với quyết định trên của Tổng thống Sri Lanka, quân đội nước này có quyền hạn lớn hơn trong việc bắt giữ và truy tìm các nghi phạm. Quyền này thường được sử dụng trong các cuộc nội chiến. Các nghi phạm có thể bị bắt giữ mà không cần lệnh của tòa án.

Trong một diễn biến liên quan, rạng sáng 23/4, Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Các lực lượng an ninh đã bắt giữ 24 nghi phạm sau loạt vụ tấn công vào các nhà thờ và khách sạn ở thủ đô Colombo và một số nơi khác. Các vụ nổ trong dịp lễ Phục sinh vừa qua đã khiến 290 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.


Mỹ cảnh báo có thể có thêm tấn công khủng bố ở Sri Lanka Mỹ cảnh báo có thể có thêm tấn công khủng bố ở Sri Lanka

VTV.vn - Trong khuyến cáo đi lại sửa đổi mới ban hành, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, các nhóm khủng bố có thể đang tiếp tục lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở Sri Lanka.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước