Vụ thầy giáo bị sát hại, Pháp đóng cửa một thánh đường Hồi giáo

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 21/10/2020 11:35 GMT+7

Cảnh sát Pháp. Ảnh: france24.com

VTV.vn - Nhà chức trách Pháp thông báo sẽ đóng cửa một thánh đường Hồi giáo sau vụ một giáo viên bị đối tượng cực đoan sát hại hồi tuần trước.

Thánh đường Hồi giáo này nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Vài ngày trước khi xảy ra vụ giáo viên bị sát hại, thánh đường này đã đăng lên Facebook một đoạn video trong đó chỉ trích việc giáo viên này lựa chọn tài liệu liên quan đến đạo Hồi trong giảng dạy.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, thánh đường sẽ bị đóng cửa trong 6 tháng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố nước này không dung túng cho những đối tượng gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Hôm 16/10, Samuel Paty - thầy giáo dạy môn Lịch sử, người đã bị chặt đầu sau khi chiếu phim hoạt hình về nhà tiên tri Mohammad trong lớp học. Thủ phạm được xác định là Abdoulakh A. - một thanh niên gốc Chenya. Tên này đã bị cảnh sát bắn chết sau khi thực hiện các hành vi chống đối. Nước Pháp coi vụ sát hại này là một hành động của những phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Giới chức Pháp cho biết đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ sát hại thầy giáo Paty, trong đó có 4 người thân của Abdoulakh A. Một người chị em gái cùng cha khác mẹ với thủ phạm đã gia nhập IS ở Syria năm 2014, nhưng nhà chức trách Pháp chưa nói rõ người này hiện có ở Pháp hay không.

Ngay sau vụ việc, phong trào tuần hành lan rộng trên khắp nước Pháp, có cả sự tham gia của Thủ tướng Jean Castex để tưởng nhớ thầy giáo bị sát hại và rộng hơn là thể hiện sự ủng hộ quyền tự do ngôn luận.

Tấn công khủng bố tại Pháp: Một giáo viên bị chặt đầu Tấn công khủng bố tại Pháp: Một giáo viên bị chặt đầu

VTV.vn - Chiều 16/10 (theo giờ Pháp), một giáo viên lịch sử ở gần thủ đô Paris đã bị giết hại một cách dã man.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước