Vụ xe tải đâm vào chợ Noel tại Berlin: Cảnh sát thừa nhận bắt nhầm người

Hồng Quang (Thường trú VTV tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 21/12/2016 08:13 GMT+7

Hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải vào chợ Noel tại Berlin, Đức. Ảnh: EPA

VTV.vn - Tối 20/12, cảnh sát Đức cho biết đã bắt nhầm người và trả tự do cho người Pakistan, 23 tuổi, bị bắt sau vụ khủng bố khiến 12 người thiệt mạng. Thủ phạm vẫn đang lẩn trốn.

Cảnh sát Đức đã trả tự do cho người đàn ông Pakistan vào lúc 19h tối 20/12. Cuộc điều tra cho thấy việc chiếc xe tải lao vào chợ Noel là một hành động khủng bố nhưng thủ phạm không phải là người mà cảnh sát đã xác nhận chiều cùng ngày.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong đêm 20/12 đã nhận trách nhiệm tổ chức vụ đánh cắp chiếc xe tải chở thép và tấn công khu chợ Noel.

Đêm 20/12, các nhân viên điều tra xem đi xem lại hình ảnh từ các camera an ninh lắp quanh khu chợ Noel và đề nghị các nhân chứng đã quay phim chụp ảnh lúc đó cung cấp bằng chứng.

Cảnh sát cũng chưa rõ có bao nhiêu người tham gia vụ khủng bố. Nghi vấn xuất phát từ chi tiết người tài xế bị bắn chết có dấu vết vật lộn với nhiều vết bầm trên cơ thể. Ông này cao 1,83m và nặng 120kg nên khó có chuyện chỉ một nghi phạm lại có thể khống chế được một người cao to như thế.

Thành phố Berlin đêm 20/12 chìm trong tâm trạng lo ngại khi biết thủ phạm vụ khủng bố vẫn đang lẩn trốn.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải tại Đức IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải tại Đức Vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin là tấn công khủng bố Vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin là tấn công khủng bố Vụ xe tải lao vào chợ Noel tại Đức có thể do khủng bố Vụ xe tải lao vào chợ Noel tại Đức có thể do khủng bố

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước