Vừa bị tin tặc tấn công, chiến dịch tranh cử của ông Trump vừa mất ưu thế ở 3 bang chiến trường

Linh Quy (Theo AP, New York Times)-Chủ nhật, ngày 11/08/2024 20:49 GMT+7

Ứng cử viên Donald Trump (bên phải) và người đồng hành J.D. Vance (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 10/8, đội ngũ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã bị tin tặc tấn công.

Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump bày tỏ nghi ngờ những người Iran có liên quan đến việc đánh cắp và phát tán các tài liệu nội bộ nhạy cảm. Cụ thể, báo cáo trích dẫn một trường hợp thuộc một đơn vị tình báo quân đội Iran hồi tháng 6 đã gửi "một email lừa đảo có nội dung khiêu dâm đến một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump". Ngoài ra, tài liệu này có cả thông tin nghiên cứu về thượng nghị sĩ trẻ của bang Ohio J.D. Vance, người được ông Trump lựa chọn liên danh tranh cử.

Trao đổi với báo giới, ông Steven Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói rằng: "Những tài liệu này đã được lấy bất hợp pháp từ các nguồn nước ngoài không có thiện cảm với Mỹ, nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024".

Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump không đưa ra bằng chứng trực tiếp. Trong khi đó, người phát ngôn của Microsoft từ chối nêu tên các quan chức bị nhắm mục tiêu hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bộ Ngoại giao Iran và phái đoàn của nước này tại Liên hợp quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, phái đoàn Iran từng khẳng định "cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ mà Iran không can thiệp".

Một đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố họ coi bất kỳ báo cáo nào về sự can thiệp không phù hợp của nước ngoài là "cực kỳ nghiêm trọng" và lên án bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nào cố gắng làm suy yếu niềm tin vào các thể chế dân chủ của Mỹ.

Ba tuần vừa qua được cho là quãng thời gian khiến ông Trump không hài lòng nhất trong chặng đường tranh cử của mình. Lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị, đối thủ của ông được truyền thông đưa tin dày đặc hơn, với đa phần là tin tích cực.

Cựu Tổng thống Trump đã phàn nàn khi ông phải bắt đầu lại cuộc đua, khiến ông lãng phí thời gian, năng lượng và hàng triệu USD để tìm cách đánh bại Tổng thống Biden nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với một đối thủ mới trong chặng nước rút 100 ngày cuối cùng.

Theo kết quả thăm dò công bố sáng 10/08 của New York Times/Đại học Siena, bà Kamala Harris, ứng cử viên đảng Dân chủ đã thu hút được 50% số người ủng hộ tại các bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania so với 46% của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với thành tích của Tổng thống Joe Biden trước đối thủ Donald Trump trong cuộc thăm dò trước đó của Times.

Đây được xem là 3 bang chiến trường quan trọng, đóng vai trò then chốt quyết định cục diện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ông Trump, bà Harris ấn định ngày tranh luận đầu tiên Ông Trump, bà Harris ấn định ngày tranh luận đầu tiên

VTV.vn - Ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ tranh luận trực tiếp trên kênh ABC News (Mỹ) vào ngày 10/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước