Vương quốc Bỉ có Thủ tướng mới sau 21 tháng

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ Vương quốc Bỉ)-Thứ năm, ngày 01/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ông Alexander De Croo được Vua Bỉ chấp thuận trở thành Thủ tướng Vương quốc Bỉ, sau 21 tháng nước này không thể thành lập được chính phủ.

Ông Alexander De Croo, 44 tuổi, là Chủ tịch đảng Tự do của vùng nói tiếng Hà Lan của Bỉ.

Ròng rã trong gần 2 năm, Vua Philippe de Belgique đã phải nhiều lần đứng ra làm trung gian các cuộc đàm phán giữa 7 chính đảng. Chính trị Bỉ rất phức tạp, do Vương quốc Bỉ có hai nhóm dân tương đương, nửa ở phía Bắc nói tiếng Hà Lan và nửa ở phía Nam nói tiếng Pháp, thường mâu thuẫn với nhau trong hầu hết mọi quan điểm.

Trong suốt thời kỳ đại dịch, nội chính Bỉ do một chính phủ tạm thời điều hành, với quyền lực rất hạn chế.

Chính phủ mới của Bỉ đặt trọng tâm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, củng cố an ninh, luật pháp và quốc phòng, hiện đại hóa hệ thống đường sắt và giảm dần tỉ trọng điện nguyên tử. Ông Alexander De Croo sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa 1/10. Hoạt động đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng là tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu bắt đầu chiều 1/10 tại Bruxelles.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu Thủ tướng Bỉ Charles Michel chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu

VTV.vn - Chủ tịch mãn nhiệm Donald Tuks đã chuyển giao quyền Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho ông Charles Michel trong một buổi lễ đơn giản, kéo dài khoảng 15 phút vào trưa 29/11

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước