Washington cân nhắc giảm mạnh viện trợ nước ngoài

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 06/03/2017 07:00 GMT+7

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mick Mulvaney (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 22/2/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định đề xuất "những cắt giảm khá mạnh" viện trợ nước ngoài của Mỹ trong bản dự thảo ngân sách công bố ngày 16/3 tới.

Phát biểu ngày 4/3 của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) Mick Mulvaney khẳng định Nhà Trắng "sẽ đề xuất giảm viện trợ nước ngoài" và sử dụng phần cắt giảm đó cho các chương trình phát triển trong nước. Việc cắt giảm này sẽ giúp chính quyền có nguồn kinh phí để tăng ngân sách quốc phòng thêm 54 tỷ USD theo đề xuất.

Trong tuần qua, các phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền của Tổng thống Trump dự định đề nghị Quốc hội cắt giảm khoảng 30% ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

Mỗi năm, Mỹ chi tiêu hơn 50 tỷ USD cho Bộ Ngoại giao và USAID, chỉ chiếm khoảng 1% tổng ngân sách liên bang, trong khi Lầu Năm Góc "ngốn" tới 600 tỷ USD, thậm chí nhiều hơn.

Một số nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch cắt giảm ngân sách cho Bộ Ngoại giao vì cho rằng việc này sẽ tổn hại tới nỗ lực chống khủng bố và đảm bảo an ninh quốc gia.

Ngoài các hoạt động ở nước ngoài, chính quyền của Tổng thống Trump cũng dự định cắt giảm mạnh nguồn ngân sách cho nhiều chương trình tại Mỹ, trong đó đáng lưu ý là kế hoạch cắt giảm 25% ngân sách của Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA).

Mỹ ngừng xét duyệt nhanh thị thực cho lao động nước ngoài Mỹ ngừng xét duyệt nhanh thị thực cho lao động nước ngoài Tổng thống Mỹ cam kết tăng năng lực cho hải quân Tổng thống Mỹ cam kết tăng năng lực cho hải quân Mỹ công bố dự thảo ngân sách 2018 Mỹ công bố dự thảo ngân sách 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước