WHO: Châu Âu cần phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 20/07/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là khuyến cáo của Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu Hans Kluge.

Châu Âu cần phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine và tái áp đặt các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang để tránh phải triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn khi mùa Thu và Đông đang đến gần.

Giám đốc WHO tại châu Âu Hans Kluge cho biết, số ca mắc mới COVID-19 đã gia tăng tại châu Âu trong thời gian gần đây. Khoảng gần 3 triệu ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận tại châu Âu trong tuần qua, chiếm gần 50% trong tổng số ca mắc mới trên toàn cầu. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện đã tăng gấp đôi trong cùng giai đoạn và gần 3.000 người tử vong vì COVID-19 mỗi tuần.

Quan chức WHO đồng thời kêu gọi các quốc gia hành động ngay lập tức để tránh hệ thống y tế rơi vào quá tải trước sự lây lan mạnh của BA.5 - biến thể phụ của Omicron.

EU thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Phi EU thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Phi Ấn Độ triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường Ấn Độ triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường Đã tiêm 18 triệu liều vaccine COVID-19 trong chiến dịch mùa Xuân Đã tiêm 18 triệu liều vaccine COVID-19 trong chiến dịch mùa Xuân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước