WHO: Đại dịch COVID-19 đe dọa làm xói mòn sự hợp tác quốc tế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/05/2020 06:18 GMT+7

VTV.vn - Tổng giám đốc WHO ông Tedros cho biết, đại dịch COVID-19 đang đe dọa làm xói mòn sự hợp tác quốc tế, nhưng WHO sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu chống lại nó.

Quyết định điều tra độc lập đại dịch COVID-19 của WHO được đánh giá là động thái tích cực.

Nhưng đây sẽ là 1 tiến trình được dự báo sẽ có nhiều trở ngại, nhất là trong bối cảnh đang diễn ra các màn đấu khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến đại dịch.

Ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, toàn thế giới đã "chao đảo" vì những tranh cãi thương mại giữa hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Trung Quốc. Khi đại dịch bùng phát, Mỹ và Trung Quốc lại trượt dài sang hai thái cực xa hẳn nhau.

WHO: Đại dịch COVID-19 đe dọa làm xói mòn sự hợp tác quốc tế - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Trung Quốc là một quốc gia phức tạp, họ có thể không đủ khả năng kiểm soát dịch bùng phát, hoặc cũng có thể họ đã chọn không làm gì cả, nhưng cuối cùng thì cả thế giới bị ảnh hưởng".

Theo số liệu của Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, 80% bình luận của Ngoại trưởng Mỹ trong các cuộc họp báo về Trung Quốc kể từ tháng 1 tới tháng 5 là tiêu cực.

Ông Mike Pompeo cũng đã trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông Trung Quốc. Chương trình bình luận quốc tế thường nhật của CCTV thẳng thừng nói rằng những gì ông Mike Pompeo làm là phát tán một thứ "virus chính trị"…

Ông Max Sieben Baucus - Cựu Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc nói: "Tôi nghĩ rằng đây là một sự chia rẽ sâu sắc, khác biệt giữa hai quốc gia càng ngày càng lớn thêm".

WHO: Đại dịch COVID-19 đe dọa làm xói mòn sự hợp tác quốc tế - Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Trước những căng thẳng này, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, đây là lúc đoàn kết chống đại dịch chứ không phải là lúc để chỉ trích lẫn nhau. Không có một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết khủng hoảng này, chúng ta sẽ cùng tìm kiếm giải pháp. Ví dụ như dịch Ebola năm 2014 dẫn chúng ta tới những cải cách rất cần thiết của WHO".

Tổng giám đốc WHO ông Tedros cho biết, đại dịch COVID-19 đang đe dọa làm xói mòn sự hợp tác quốc tế, nhưng WHO sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu chống lại nó. Điều quan trọng là phải tăng cường hỗ trợ và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước