WHO đặt mục tiêu giảm thêm 10% số người lười vận động vào năm 2025

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 14/01/2019 07:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Weight Loss Groove)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt mục tiêu giảm tỷ lệ người dân thiếu vận động trên toàn cầu thêm 10% vào năm 2025.

Hoạt động này nhằm ngăn chặn đại dịch lười vận động đang là nguyên nhân thứ 4 gây tử vong trên toàn cầu.

Theo WHO, hiện có hơn 1,4 tỷ người trưởng thành trên thế giới đang lâm vào đại dịch lười vận động thể chất, tự đẩy mình vào nguy cơ mắc các bệnh gây tử vong cao, trong đó có tim mạch, tiểu đường, mất trí nhớ và một số bệnh ung thư. WHO khuyến nghị, mỗi tuần một người trưởng thành cần dành ít nhất 150 phút luyện tập cường độ bình thường hoặc 75 phút luyện tập cường độ cao để đảm bảo sức khỏe.

Gần 1,4 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh chết người vì lười vận động thể chất Gần 1,4 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh chết người vì lười vận động thể chất

VTV.vn - Hơn 1,4 tỷ người đang tự đẩy mình vào nguy cơ mắc các bệnh chết người vì không vận động thể chất đủ mức cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước