WHO hoan nghênh EU cấp phép lưu hành vaccine Ebola đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/10/2019 13:41 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/10, WHO đã hoan nghênh quyết định của cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cấp phép lưu hành loại vaccine phòng virus Ebola đầu tiên trên thế giới.

Vaccine Ervebo do hãng dược phẩm Merck & Co của Mỹ phát triển, đang được sử dụng để ngăn chặn dịch Ebola lây lan ở CHDC Congo. Vaccine này cũng đang được các nhà quản lý dược phẩm Mỹ cân nhắc.

Vaccine phòng Ebola của Merck dự kiến sẽ nhận được giấy phép kinh doanh từ Ủy ban châu Âu trong vài tuần tới.

Dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa dân chủ Congo từ tháng 8/2018. Cho đến nay, hơn 2.000 người tại nước này đã tử vong do Ebola. Đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh Ebola nghiêm trọng thứ hai trên thế giới sau đợt bùng phát dịch cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người tại Liberia, Guinea và Sierra Leone trong giai đoạn 2014 - 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước