WHO kêu gọi các nước đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe tâm thần

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 18:12 GMT+7

Ảnh: Everyday Health

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới hôm nay đã lên tiếng kêu gọi tất cả các nước đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe tâm thần của người dân.

Theo bản báo cáo rà soát vấn đề sức khỏe tâm thần quy mô lớn nhất trong hai thập kỷ qua của WHO, ngay cả trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trên thế giới đã có gần 1 tỷ người mắc các chứng rối loạn về tinh thần. Vấn đề này ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.

Trong năm đầu tiên của đại dịch, tỷ lệ các ca mắc bệnh trầm cảm và lo lắng đã tăng 25% so với trước. Thế nhưng hiện chỉ có 2% ngân sách y tế quốc gia và chưa đến 1% viện trợ y tế quốc tế được dành cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Những cách để cải thiện sức khỏe tâm thần Những cách để cải thiện sức khỏe tâm thần Hình ảnh cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như thế nào? Hình ảnh cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như thế nào? Khoảng trống về sức khỏe tâm thần của lứa tuổi vị thành niên Khoảng trống về sức khỏe tâm thần của lứa tuổi vị thành niên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước