WTO miễn trừ bản quyền vaccine COVID-19 trong 5 năm

An Ngọc-Thứ bảy, ngày 18/06/2022 22:25 GMT+7

VTV.vn - 164 thành viên WTO nhất trí thông qua thỏa thuận tạm thời miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 trong vòng 5 năm.

Theo thỏa thuận, các nước đang phát triển có thể sản xuất vaccine COVID-19 trong thời gian 5 năm mà không cần xin phép bên nắm giữ bản quyền. 

Tháng 10/2020, Ấn Độ và Nam Phi đã bắt đầu thúc đẩy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine ngừa COVID-19 để đảm bảo việc tiếp cận công bằng hơn tại các nước nghèo.

Trong khi đó, các công ty dược phẩm lớn trên thế giới cho rằng việc xóa bỏ các bằng sáng chế sẽ làm tê liệt hoạt động đầu tư và đổi mới, đồng thời nhận định - kế hoạch này đã lỗi thời vì thế giới hiện đang dư thừa vaccine.

Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 Ấn Độ thúc đẩy từ bỏ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 Ấn Độ thúc đẩy từ bỏ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 Bãi bỏ bản quyền vaccine: Chìa khóa chống COVID-19 Bãi bỏ bản quyền vaccine: Chìa khóa chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước