Xe bus ở Thâm Quyến (Trung Quốc) chuyển sang chạy bằng điện

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 15:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: South China Morning Post)

VTV.vn - Nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, TP Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa đưa ra một quyết định mang tính đột phá, chuyển toàn bộ xe bus sang chạy điện.

Theo đó, toàn bộ hơn 16.000 xe bus công cộng của thành phố được chuyển sang chạy bằng điện.

Động thái này được cho sẽ giúp thành phố tiết kiệm được 345.0000 tấn nhiên liệu mỗi năm và tránh phát thải ra môi trường 1,5 triệu tấn CO2

Trong năm nay, chính quyền thành phố Thâm Quyến đã chi 470 triệu USD để xây dựng 500 trạm sạc điện và 8.000 cột sạc trên toàn thành phố. Các cột này có thể sạc đầy cho xe bus sau 12 giờ. Các xe này có thể chạy được 250 km sau mỗi lần sạc.

Trong thời gian tới, thành phố Thâm Quyến có mục tiêu sẽ chuyển 12.000 taxi ở đây sang chạy bằng điện.

Trung Quốc thử nghiệm tái chế pin xe điện Trung Quốc thử nghiệm tái chế pin xe điện

VTV.vn - Tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới, chính phủ Trung Quốc đang lên kế hoạch triển khai thử nghiệm chương trình tái chế pin xe điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước