Xét nghiệm bắt buộc tại trường học, Hong Kong (Trung Quốc) dẫn tới quá tải rác thải nhựa

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 06:25 GMT+7

Người dân mua hộp bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 28/2/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Việc Hong Kong (Trung Quốc) quy định học sinh và nhân viên trường học phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày sẽ làm tăng thêm hàng loạt vấn đề về rác thải nhựa tại đây.

Đây là thông tin do các nhà hoạt động môi trường đưa ra, trong đó khoảng 20 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 mỗi tháng sẽ được đổ tại các bãi chôn lấp.

Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh bắt buộc (RAT) và những phụ kiện bằng nhựa của chúng dự kiến ​​sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển và trên đất liền ở trung tâm tài chính với 7,4 triệu dân Hong Kong, nơi một số bãi biển và đường mòn đi bộ đường dài đã tràn ngập vi nhựa.

Edwin Lau, người sáng lập tổ chức môi trường Trái đất xanh, cho biết, mỗi ngày khu vực trường học với các lớp học trực tiếp trong tháng 4 này sẽ sử dụng 760.000 bộ dụng cụ RAT, bao gồm một túi nhựa, ống và chai.

Xét nghiệm bắt buộc tại trường học, Hong Kong (Trung Quốc) dẫn tới quá tải rác thải nhựa - Ảnh 1.

Hong Kong ngập rác nhựa với các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 và phụ kiện bằng nhựa của chúng. (Ảnh: Reuters)

"Đây chỉ là ước tính cho một ngày. Vì vậy, chúng ta có thể tưởng tượng khối lượng rác thải nhựa rất lớn do việc xét nghiệm nhanh hàng ngày", ông Edwin Lau nói và cho biết thêm rằng, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cần khuyến khích người dân tái chế các mặt hàng giấy và túi nhựa thay cho việc ném mọi thứ vào thùng rác.

Trong năm qua, Hong Kong đã tạo ra một lượng lớn rác thải nhựa dùng một lần từ các khách sạn chuyển đổi công năng làm cơ sở cách ly và các cơ sở cách ly khác, chúng không được tái chế do ngại bị nhiễm bẩn.

Ba bãi chôn lấp của thành phố này gần như đã hết công suất do việc quản lý chất thải bị tụt hậu so với Trung Quốc đại lục, Singapore và Đài Loan, thậm chí trước cả khi dịch COVID-19 diễn ra.

Hong Kong (Trung Quốc) với hàng núi rác thải nhựa sau dịch COVID-19 Hong Kong (Trung Quốc) với hàng núi rác thải nhựa sau dịch COVID-19

VTV.vn - Hong Kong (Trung Quốc) xử lý hơn 2.300 tấn chất thải nhựa mỗi ngày với tỷ lệ tái chế chỉ chiếm 11%, hầu hết trong số này được đưa vào các bãi chôn lấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước