Xu hướng du lịch kết hợp công việc lên ngôi tại Thái Lan

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 04/10/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Khách du lịch Thái Lan là những người thích kết hợp du lịch với làm việc nhất trong số các du khách quốc tế.

Theo khảo sát của nền tảng thương mại du lịch SiteMinder, có tới 65% số du khách Thái Lan muốn kết hợp vừa đi nghỉ vừa làm việc, trong khi tỉ lệ này trên thế giới là 36%.

SiteMinder thu thập câu trả lời của 8.000 du khách trên thế giới, trong đó có 800 du khách tại Thái Lan. Câu trả lời là người Thái có xu hướng Bleisure cao nhất - tức là kết hợp giữa công việc (business) và giải trí (leisure). Tiếp đó, khách du lịch Indonesia xếp thứ hai và Trung Quốc xếp thứ ba.

Xu hướng du lịch kết hợp công việc lên ngôi tại Thái Lan - Ảnh 1.

Cuộc khảo sát này sẽ giúp các nhà cung cấp khách sạn, nhà nghỉ điều chỉnh để bắt kịp xu hướng mới. Theo đó, du khách các nước trên sắp tới sẽ có xu hướng thuê những nơi lưu trú không chỉ đơn giản là nơi để nghỉ ngơi, mà còn phục vụ cho công việc.

Xu hướng Bleisure được dự đoán là 1 trong 5 xu hướng du lịch nổi trội toàn cầu thời gian tới.

Singapore hồi phục ngành du lịch kết hợp tổ chức sự kiện Singapore hồi phục ngành du lịch kết hợp tổ chức sự kiện

VTV.vn - Mới đây, Singapore tổ chức Triển lãm Du lịch quốc tế mang tên "Phục hồi Du lịch", với quy mô 1.000 người tham dự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước