Xử lý hơn 50 container hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Chủ nhật, ngày 07/02/2021 15:30 GMT+7

Vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một công ty của Đức đã xử lý 52 container hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut và sẽ chuyển chúng ra khỏi Lebanon.

Đây là thông tin do Đại sứ Đức tại Lebanon, ông Andreas Kindl, cho biết vào ngày 6/2, vài tháng sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut. Ông Andreas Kindl viết trên Twitter rằng, Công ty Combi Lift "đã xử lý 52 container chứa hóa chất độc hại và nguy hiểm được tích trữ trong nhiều thập kỷ qua và là mối đe dọa đối với người dân ở Beirut".

"Chúng đã sẵn sàng để được chuyển đến Đức", ông Andreas Kindl cho biết thêm.

Vụ nổ diễn ra vào ngày 4/8/2020, xuất phát từ một kho chứa phân bón amoni nitrat đã bị bỏ hoang nằm ngổn ngang ở cảng Beirut trong nhiều năm. Vụ nổ đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, làm bị thương ít nhất 6.500 người khác và tàn phá thủ đô Beirut của Lebanon.

Thảm họa tồi tệ nhất trong thời bình ở Lebanon này đã làm dấy lên lo ngại về việc các hóa chất nguy hiểm vẫn được lưu giữ tại cảng Beirut. Vào tháng 11/2020, Lebanon đã ký hợp đồng với Combi Lift, công ty đang làm việc tại cảng, để dọn các container chứa hóa chất nguy hiểm.

Xử lý hơn 50 container hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut - Ảnh 1.

Một số khu vực tại thủ đô Beirut tan hoang sau vụ nổ. (Ảnh: AP)

Vào thời điểm đó, giới chức Lebanon cho biết, tại cảng Beirut, vẫn có các container đã được lưu trữ tại khu vực chứa hàng hóa ngoài trời trong hơn 1 thập kỷ qua dưới sự giám sát của cơ quan hải quan Lebanon. Cảnh sát trưởng lâm thời Bassem al-Kaisi cho biết, nếu số hàng này bốc cháy và phát nổ, thủ đô "Beirut sẽ bị xóa sổ".

Ngày 6/2, ông Andreas Kindl đã đăng trên Twitter nhiều bức ảnh về các container cũ kỹ ở cảng Beirut và những gì có vẻ là hóa chất rò rỉ từ một số trong số các container này. Quân đội và chính quyền Lebanon cho biết, họ không có đủ chuyên môn để xử lý đúng quy trình các container chứa hóa chất.

Các nhà chức trách Lebanon cho biết, Combi Lift sẽ vận chuyển các hóa chất trong những container đặc biệt như một phần của thỏa thuận trị giá 3,6 triệu USD. Chính quyền cảng được cho là sẽ trả 2 triệu USD trong số đó.

Cảng Beirut và một khu vực lớn ở trung tâm thủ đô Lebanon đã bị tàn phá nghiêm trọng trong vụ nổ xảy ra vào ngày 4/8 bắt nguồn từ các container chứa hơn 2.700 tấn amoni nitrat tồn tại trong nhiều năm ở tình trạng bảo quản rất kém. Chính quyền Lebanon đã mở một cuộc điều tra về vụ nổ này. Ít nhất 25 người đã bị bắt, bao gồm cả cảng trưởng và người đứng đầu cơ quan hải quan Lebanon, nhưng không có chính trị gia nào bị bắt.

Gia tăng thương vong trong vụ nổ tại thủ đô Beirut của Lebanon Gia tăng thương vong trong vụ nổ tại thủ đô Beirut của Lebanon Thủ tướng và 3 cựu Bộ trưởng Lebanon bị buộc tội về vụ nổ cảng Beirut Thủ tướng và 3 cựu Bộ trưởng Lebanon bị buộc tội về vụ nổ cảng Beirut Vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut là minh chứng của sự quan liêu, thờ ơ trong quản lý? Vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut là minh chứng của sự quan liêu, thờ ơ trong quản lý?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước