Xung đột tại Ukraine "phủ bóng" Hội nghị G20

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 08/07/2022 12:38 GMT+7

Khung cảnh bên trong phòng họp Hội nghị Ngoại trưởng G20 năm 2021. (Ảnh: Reuters.)

VTV.vn - Ngày 8/7, Ngoại trưởng Nhóm G20 đã nhóm họp tại Bali, Indonesia. Các vấn đề toàn cầu hiện nay được cho là sẽ bao trùm chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ tham gia hội nghị chung đầu tiên với những người đồng cấp phương Tây, những người chỉ trích gay gắt Nga về hoạt động quân sự tại Ukraine.

Cuộc họp kín giữa các Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra trong ngày 8/7 (giờ địa phương). Đây sẽ là lần đầu tiên Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp gỡ trực tiếp với những người đồng cấp phương Tây, những người phản đối mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, bắt đầu từ tháng 2 vừa qua.

Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, nhà ngoại giao hàng đầu Nga đã lên kế hoạch gặp gỡ một số người đồng cấp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, nhưng Bộ trưởng Annalena Baerbock của Đức và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã từ chối các cuộc gặp riêng với ông.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ đưa ra giải pháp cho những vấn đề cấp thiết của thế giới hiện nay là đảm bảo phục hồi kinh tế hậu đại dịch, khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng.

Xung đột tại Ukraine phủ bóng Hội nghị G20 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự hội nghị cấp Ngoại trưởng của G20. (Ảnh: Reuters )

Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục "phủ bóng" lên chương trình nghị sự của hội nghị. Dư luận đặc biệt quan tâm đến phản ứng của các nước phương Tây khi một số nước cùng quan điểm đang tìm cách tiếp cận phối hợp để gửi thông điệp cứng rắn đến Nga tại sự kiện.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng gây ra những vấn đề chia rẽ giữa các thành viên G20 khi Trung Quốc và nhiều bên tham gia khác, gồm Ấn Độ, Nam Phi, Brazil và một số quốc gia đang phát triển lớn khác không tham gia vào nỗ lực của Mỹ và phương Tây nhằm cô lập Nga.

Năng lượng và an ninh lương thực nằm trong chương trình họp ở Bali (Indonesia). Trong đó, các quốc gia phương Tây cáo buộc Nga gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và làm trầm trọng thêm lạm phát bằng cách chặn các chuyến hàng vận chuyển ngũ cốc của Ukraine. Tuy nhiên, Nga cho biết sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc không bị cản trở.

Hội nghị thượng đỉnh G20 thống nhất giới hạn tăng nhiệt 1,5°C Hội nghị thượng đỉnh G20 thống nhất giới hạn tăng nhiệt 1,5°C

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc vào ngày 31/10 với một thỏa thuận về khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước