Xung đột vũ trang hủy hoại tương lai của trẻ thơ

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 06:04 GMT+7

Trẻ em tị nạn Syria ở Mafraq, Jordan. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo tổ chức phi chính phủ Save the Children, ít nhất 100.000 trẻ em thiệt mạng mỗi năm do xung đột vũ trang cùng những hệ lụy kèm theo như nạn đói.

Con số này đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017. Những trẻ em vô tội này bị cướp đi sinh mạng không chỉ do giao tranh mà còn do nạn đói, cơ sở hạ tầng yếu kém và không được tiếp nhận cứu trợ. 

Ngoài ra, các em còn phải đối mặt với tình trạng bị tuyển dụng đi chiến đấu, bị bắt cóc hay trở thành nô lệ tình dục.

Báo động tình trạng trẻ em bị chiêu mộ làm công cụ chiến tranh Báo động tình trạng trẻ em bị chiêu mộ làm công cụ chiến tranh

VTV.vn - Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 2017 là năm tồi tệ với trẻ em bị chiêu mộ làm công cụ chiến tranh trong các cuộc xung đột khắp thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước