AIMAG 2013: Hoàng Quý Phước mang về HCV thứ 3

Theo Đào Tùng - Anh Dũng (Người lao động)Cập nhật 07:15 ngày 04/07/2013

 Với sự xuất sắc của kình ngư Hoàng Quý Phước, trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 (3/7) của Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) 2013 diễn ra tại Incheon - Hàn Quốc, đoàn Việt Nam có thêm một ngôi vô địch, củng cố vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trên đường đua xanh vào ngày thi đấu cuối cùng, Quý Phước xuất sắc giành HCV cự ly 100 m tự do với thành tích 48”98 (48 giây 98), đứng trên Liu Yun-wu (Trung Quốc) và Yevgenyi Azaryev (Kazakhstan) lần lượt với cách biệt ít hơn 20% và 59% giây. Tại đợt thi vòng loại buổi sáng, Quý Phước chỉ xếp thứ nhì với thành tích 49”69…

‘ Với chiến thuật hợp lý, Hoàng Quý Phước (giữa) giành HCV đầu tiên cho mình và chức vô địch thứ hai cho bơi lội Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Linh)


Để có được thành tích này, Quý Phước đã phải “hy sinh” cự ly 100 m hỗn hợp khi anh dừng chân ngay từ vòng loại…Như vậy, Quý Phước đã có đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng cá nhân tại đại hội lần này.

Trong khi đó, Ánh Viên chỉ xếp hạng tư cự ly 100 m hỗn hợp và xếp hạng 7/8 cự ly 100 m tự do; Kim Tuyến xếp hạng 5 cự ly 100 m hỗn hợp trong khi Duy Khôi xếp hạng 5 cự ly 100 m hỗn hợp… Môn bơi đã mang về cho đoàn Việt Nam 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Các kỳ thủ cờ vua chỉ có được những thứ hạng hết sức khiêm tốn, nếu như không muốn nói là cực kỳ thất vọng ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Ở 2 ván cuối, hạt giống số 1 Lê Quang Liêm chỉ giành được kết quả hòa, đạt tổng điểm 4,5, xếp hạng 11 chung cuộc. Nguyễn Đức Hòa thua 2 ván cuối, xếp hạng 25 với 3,5 điểm. Tại bảng nữ, Nguyễn Thị Thanh An xếp hạng 12 với 4 điểm, Thảo Nguyên được 4 điểm và xếp hạng 15 chung cuộc. Trong 2 ngày 4 và 5/7, các kỳ thủ sẽ tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung cờ nhanh với 5 ván vòng loại và các trận bán kết, chung kết.

Ở môn billiards, cơ thủ Kiều Thiên Khôi dừng chân ở vòng 32 nội dung snooker và Huỳnh Thị Ngọc Huyền cũng thất bại trước cơ thủ chủ nhà Cha You-ram ở vòng 16 nội dung pool 10 bi. Ở nội dung carom 3 băng, Mã Xuân Cường được xử thắng trước Cho Yae-ho (Hàn Quốc) sau khi hòa 40-40; Nguyễn Quốc Nguyên thắng áp đảo 40-20 trước Gholam Antoine (Lebanon). Cả 2 cơ thủ Việt Nam lọt tiếp vào bán kết diễn ra chiều 4-7, gặp Umeda Ryuji và O Takeshima (đều của Nhật Bản).

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1