Ban tổ chức MotoGP đặt ra mục tiêu cho mùa giải 2020: Tổ chức tối thiểu 10 chặng

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:39 ngày 07/04/2020

VTV.vn - Với việc dịch COVID-19 đang diễn ra và chưa có dấu hiệu kiểm soát, ban tổ chức MotoGP đã phải tính tới những kế hoạch mới.

Chủ tịch hội đồng quản trị MotoGP - ông Carmelo Ezpeleta cho biết họ đang đặt ra mục tiêu sẽ tổ chức tối thiểu 10 chặng ở mùa này. Tất nhiên, nếu nhiều chặng hơn thì càng tốt. Theo luật, số chặng của mùa giải sẽ có mức tối thiểu là 13 chặng, nhưng hoàn toàn có ngoại lệ trong năm nay khi mà dịch COVID-19 đang diễn ra. Các tay đua vào lúc này vẫn chưa có cơ hội được tập luyện trở lại do các trường đua đang đóng cửa.

Tính đến thời điểm này, đã có 2 chặng đua bị hoãn là GP Tây Ban Nha, dự kiến diễn ra vào ngày 3/5 tại Jerez, và GP Pháp dự kiến diễn ra vào ngày 17/5 tại Le Mans. GP Qatar đã bị hủy và chỉ tổ chức các nội dung Moto2 và Moto3. Chặng đua đầu tiên của mùa giải 2020, theo dự kiến vào lúc này sẽ là GP Italia diễn ra vào 31/5 tại Mugello. 

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng chặng đua này sẽ bị hủy do tình hình dịch COVID-19 tại Italia vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. 1 số chặng đua tại Valencia và Argentina đã phải dời lịch thi đấu.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1