Bóng đá nữ ASIAD: Triều Tiên đụng Nhật Bản ở chung kết, Việt Nam - Hàn Quốc tranh 3/4

Thể thao VTV NewsCập nhật 01:00 ngày 30/09/2014

Các cô gái Triều Tiên (áo trắng) đã có chiến thắng vô cùng nghẹt thở trước ĐT nữ Hàn Quốc để giành quyền vào chơi trận chung kết với Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

Với việc vượt qua nữ Hàn Quốc với tỷ số 2-1 ở trận bán kết, CHDCND Triều Tiên đã chính thức giành quyền vào chơi chung kết gặp Nhật Bản – ĐKVĐ thế giới, ASIAD và châu lục.

Dù có nền bóng đá nam đặc biệt phát triển, tuy nhiên, bóng đá nữ Hàn Quốc lại thua kém khá xa so với nước láng giềng CHDCND Triều Tiên. Các nữ tuyển thủ CHDCND Triều Tiên đã 3 lần vô địch châu lục và là “khách quen” tại World Cup, trong khi, thành thích lớn nhất của Hàn Quốc tới lúc này mới chỉ là tấm HCĐ ASIAD. Và trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, một lần nữa, CHDCND Triều Tiên lại khiến Hàn Quốc phải ôm hận ở môn bóng đá nữ ASIAD 17.

Các cô gái CHDCND Triều Tiên đã có chiến thắng kịch tính trước ĐT nữ Hàn Quốc trong những giây thi đấu cuối cùng.

Các cô gái CHDCND Triều Tiên đã có chiến thắng kịch tính trước ĐT nữ Hàn Quốc trong những giây thi đấu cuối cùng. (Ảnh minh họa)

Các cô gái xứ Kim chi là những người vượt lên dẫn trước nhờ cú sút phạt rất đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 9 – Jung Seolbin ngay phút thứ 11 của trận đấu. Như bị chạm đến tự ái, CHDCND Triều Tiên có sự vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành ĐT nữ Hàn Quốc. Dù đã rất cố gắng, tuy nhiên, Hàn Quốc cũng chỉ trụ vững được tới phút thứ 36 của trận đấu.

Sau một pha hãm thành của đồng đội, Ri Yegyong bên phía CHDCND Triều Tiên có pha chạm bóng tinh tế, đủ khó để hạ gục thủ thành đối phương san hòa tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Tỷ số này được giữ nguyên cho tới những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu và khi những tưởng trận đấu đã phải bước sang hiệp phụ, sai lầm của các cô gái Hàn Quốc đã khiến họ phải trả giá bằng một bàn thua.

Thay vì phá bóng quyết đoán, cầu thủ mang áo số 6 bên phía Hàn Quốc – Lim Seonjoo lại có pha đánh đầu về rất hời hợt, tạo điều kiện cho cầu thủ đối phương dứt điểm tung lưới thủ thành Kim Jungmi. Một thất bại bởi sự non nớt kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Thua trận này, Hàn Quốc sẽ đụng độ Việt Nam – đội vừa thua ĐT nữ Nhật Bản, trong trận tranh 3/4, còn trận chung kết bóng đá nữ tại ASIAD 17 sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa hai thế lực của bóng đá nữ châu Á và thế giới – Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Cả hai trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 1/10 tới đây.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1