BXH cờ vua thế giới tháng 8/2013: Quang Liêm tụt 3 bậc

Theo V.H (Thể thao & Văn hóa)Cập nhật 17:00 ngày 04/09/2013

 Theo BXH tháng 8 được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) công bố, Lê Quang Liêm đã tụt 3 bậc từ hạng 42 xuống hạng 45 thế giới với hệ số elo được giữ nguyên là 2.702.

Thành tích này không phản ánh được phong độ của kỳ thủ số một Việt Nam trong tháng 8 vừa qua. Bởi lẽ, tại World Cup cờ vua 2013 diễn ra ở Na Uy, Quang Liêm đã lọt vào vòng 4 và được nhận nhiều điểm thưởng, nhưng do giải này lại kết thúc vào ngày 3/9 (kỳ thủ người Nga Dmitry Andreikin đã vượt qua đồng hương Vladimir Kramnik để trở thành nhà tân vô địch thế giới), nên FIDE chưa cập nhật kết quả đó.

‘ Thành tích của Quang Liêm tại giải VĐTG chưa được tính vào bảng xếp hạng tháng 8. (Ảnh: TT&VH)



Thành tích của Quang Liêm tại World Cup vừa qua sẽ được FIDE ghi nhận trong bảng xếp hạng tháng 9. Và rất có thể, nó sẽ khả quan hơn vị trí 45 thế giới hiện tại.

Có sự không đồng nhất giữa bảng xếp hạng của FIDE và 2700chess.com dành cho các siêu đại kiện tướng quốc tế (những kỳ thủ có hệ số elo từ 2.700 trở lên), Quang Liêm đang xếp hạng 35 với elo là 2.712.

Ở bảng xếp hạng kỳ thủ nữ, kỳ thủ số một Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên vẫn trong tốp 100 thế giới với vị trí thứ 73. Ngoài ra, trong bảng xếp hạng 100 nữ kỳ thủ trẻ thế giới, bộ ba kỳ thủ người Bắc Giang là Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng và Hoàng Thị Như Ý đều có mặt. Mai Hưng xếp thứ 43. Trong khi vị trí của Kim Phụng là 47 và Như Ý là 53.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1