BXH SEA Games 27, 20/12: Ngày thất thu "vàng" của TTVN

Thể thao VTV OnlineCập nhật 22:00 ngày 20/12/2013

Hiện tại, TTVN đang đứng thứ 3 trên BXH với 66 HCV, 72 HCB và 74 HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan vẫn dẫn đầu với 93 HCV, 89 HCB và 72 HCĐ.

Thất bại của ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ đã khép lại ngày thi đấu buồn của Thể thao Việt Nam. Hiện tại, TTVN đang đứng thứ 3 trên BXH với 66 HCV, 72 HCB và 74 HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan vẫn dẫn đầu với 93 HCV, 89 HCB và 72 HCĐ. Đoàn chủ nhà Myanmar đứng thứ 2 với 70 HCV, 55 HCB và 69 HCĐ.

Ngày 20/12 có thể xem là ngày đoàn thể thao Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhất tại SEA Games 27 khi chỉ có được 2 tấm HCV từ Lê Huỳnh Châu (taekwondo) và Nguyễn Thị Quyền Chân (vovinam). Tính đến 19h00 tối nay, Việt Nam đã giành được 66 HCV, 71 HCB và 73 HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Thái Lan và Myanmar.

Tính đến 16h45 chiều 20/12, đoàn TTVN đã có thêm 2 HCV từ taekwondo và vovinam. Hiện tại, Việt Nam có 66 HCV và đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH, kém chủ nhà Myanmar 2 HCV.

Tính đến 13h50 chiều nay, đoàn TTVN giành được 64 HCV, 63 HCB và 70 HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp. Chủ nhà Myanmar đã vươn lên vị trí thứ 2 khi hơn chúng ta đúng 1 HCV (65).

Tính đến hết ngày thi đấu 19/12, đoàn TTVN giành đến 10 HCV - thành tích tốt nhất kể từ ngày khai mạc SEA Games. Chúng ta giành được 5 HCV (điền kinh), 3 HCV (vovinam) và 2 HCV (Judo). Theo đó, Việt Nam đã có 64 HCV, đòi lại vị trí thứ 2 từ chủ nhà Myanmar (60 HCV).

Trong khi đó, đoàn Thể thao Thái Lan tiếp tục khẳng định được vị thế số 1 của mình tại đấu trường khu vực khi đang dẫn đầu BXH với 82 HCV, 80 HCB và 66 HCĐ.

‘ Trong ngày thi đấu hôm nay (20/12), Vovinam được kỳ vọng sẽ là mỏ vàng khi có 6 nội dung thi đấu và có thể giành được thêm 2-3 tấm HCV sau ngày đầu tiên thi đấu với 3 HCV.

Hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam còn cách chỉ tiêu 6 tấm HCV. Như vậy chỉ cần 6 HCV nữa Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường tới Myanmar.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1