Chia tay Bayern, Ribery quyết tìm danh hiệu mới

T.KCập nhật 23:33 ngày 15/06/2019

VTV.vn - Ribery cho rằng, anh vẫn có thể thi đấu đỉnh cao và sẽ chọn bến đỗ mới để có thêm những chiếc cúp vô địch.

"Tôi vẫn đang thi đấu đỉnh cao và sẽ tiếp tục như thế trong 2 năm nữa. Khát khao chinh phục của tôi vẫn còn nguyên như khi đến Bayern Munich. Vì thế, tôi sẽ chọn cho mình một đội bóng lớn khác để tiếp tục thực hiện ước mơ", Ribery chia sẻ sau khi rời Bayern Munich.

Cầu thủ có biệt danh "sát thủ mặt sẹo" nói thêm: "Khi tôi đến, Bayern chỉ đang đứng thứ 14 ở Bundesliga. Đội thậm chí còn không thể giành quyền dự Champions League. Nhưng rồi 12 năm sau, khi rời đi, tôi đã có 23 danh hiệu".

Ribery đầu quân cho Bayern từ năm 2007. Ngôi sao chạy cánh người Pháp ra sân 423 lần, ghi 123 bàn thắng. Ribery giành 9 đĩa bạc Bundesliga, 5 cúp Quốc gia, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Ngôi sao sinh năm 1983 cho hay, điều anh luyến tiếc nhất trong sự nghiệp là chưa thể giành được danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Thành tích cá nhân tốt nhất của anh là giành Quả bóng đồng khi đứng sau Ronaldo và Messi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1