Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Đây thật sự là bài học quý cho ĐT Việt Nam”

Theo VFFCập nhật 10:51 ngày 12/12/2014

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã không giấu nổi sự tiếc nuối trước cú sảy chân của ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt về với ĐT Malaysia.

Đánh giá về trận bán kết giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tối qua (11/12), Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu:

“Chúng ta đã có mọi điều kiện để bước đến trận chung kết với Thái Lan. Trên khán đài, NHM đã có những hành động cao thượng với CĐV đội khách. Thậm chí, đã có lúc tất cả đều tin bóng đá Việt Nam đang quay về với sự thăng hoa ở AFF Suzuki Cup 2008. Thế nhưng, những sai lầm sơ đẳng trong phòng ngự đã buộc ĐT Việt Nam phải dừng bước ở một hành trình mà lẽ ra họ có thể tiến xa hơn.

Thật tiếc là ĐT Việt Nam đã chia tay AFF Suzuki Cup với một kịch bản không mong muốn. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng ta cần sớm vượt qua nỗi buồn ngày hôm nay để bước tiếp con đường của mình, không được phép để thất bại hôm nay đánh gục tham vọng và hoài bão của mình. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá thất bại này một cách cặn kẽ, đúng bản chất để tìm ra những bài học quý cho tương lai!”.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1