Chung kết lượt về AFF Cup: Khi chức vô địch đang ở rất gần người Thái

Chí HiểnCập nhật 13:32 ngày 20/12/2014

3 lần vào chung kết AFF Cup gần đây nhất là 3 lần về nhì và ĐT Thái Lan sẽ không được phép đánh mất lợi thế lớn trên đất Malaysia.

Với chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia tại trận chung kết lượt đi trên sân nhà, ĐT Thái Lan gần như đã chạm một tay vào chức vô địch. Tuy nhiên, với người Thái, bài học trong 3 thất bại liên tiếp trong các trận chung kết AFF Cup vẫn còn đó và thầy trò HLV Kiatisuk sẽ không được phép chủ quan.

Năm 2007, Thái Lan thất bại với tổng tỷ số 2-3 đầy tiếc nuối với bàn thua phút 81 và phải nhìn ĐT Singapore đăng quang ngay trên sân nhà Suphachalasai.

Đến kỳ AFF Cup 2008, với tư cách là ứng cử viên số 1 của giải đấu, Thái Lan bất ngờ bị ĐT Việt Nam của HLV Calisto đánh bại với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Ở trận lượt về, bàn thắng mở tỷ số của Teerasil Dangda là không đủ để người Thái nuôi hy vọng bởi Lê Công Vinh đã ghi bàn thắng quý giá vào những giây cuối cùng, qua đó đem về chức vô địch AFF Cup đầu tiên cho Việt Nam.

ĐT Thái Lan khó có thể ngờ họ đã gục ngã trước ĐT Việt Nam bởi bàn thắng phút 90+4 trong trận chung két AFF Cup 2008 

Trận chung kết năm 2012 lại là một lần nữa người Thái cay đắng nhìn đối thủ lên ngôi vô địch trên sân nhà. Dù bị Singapore hạ gục 3-1 ở lượt đi, Thái Lan vẫn còn cửa chiến thắng nếu họ ghi được 2 bàn thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, Thái Lan chỉ có 1 bàn duy nhất nhờ công của Kirati và để tuột chức vô địch lần thứ 3 kể từ lần đăng quang năm 2002.

Kỳ AFF Cup 2014 chứng kiến một đội tuyển Thái Lan trẻ trung và giàu sức sống hơn bao giờ hết. Với sự dẫn dắt của Zico người Thái, “Những chú voi thiện chiến” với độ tuổi trung bình là 22,8 đả bại từng đối thủ một cách thuyết phục.

Trước trận đấu cuối, ĐT Thái Lan cũng đã hạ gục đối thủ Malaysia 2 lần liên tiếp tại giải lần này. Trận thắng 2-0 trên sân nhà Rajamangala đã mở toang cánh cửa vô địch cho người Thái và họ đang có cơ hội phá vỡ lời nguyền 12 năm nay khiến họ luôn thất bại tại chung kết.

Tuy nhiên, dù đang nắm lợi thế, HLV Kiatisuk đã nhấn mạnh đến những áp lực đối với các học trò trong buổi họp báo trước trận: “Có tới hơn 90.000 CĐV trên sân nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ không bị gục ngã trước sức ép lớn này bởi nhiều cầu thủ đã rút ra những kinh nghiệm từ kỳ SEA Games năm ngoái và ASIAD gần đây. Tôi đã nhắc nhở các cầu thu phải tập trung thi đấu trên sân chứ không phải cho các CĐV”.

"Chúng tôi sẽ chơi tấn công trong suốt 90 phút. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu đôi công. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ chơi một thứ bóng đá quyến rũ và mang chức vô địch về Thái Lan.” – Zico Thái Lan chia sẻ.

Sẽ chỉ có một người trong 2 vị HLV mỉm cười mãn nguyện sau trận chung kết lượt về AFF Cup 

Về phần Malaysia, nhiệm vụ cho họ trên sân nhà là khá khó khăn khi phải ghi ít nhất 2 bàn và giữ sạch lưới trước hàng tấn công mạnh mẽ của Thái Lan. Nhưng không vì thế mà HLV Dollah Salleh mất đi hy vọng: “Sẽ không dễ dàng trong trận đấu này nhưng tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ tận dụng lợi thế trên sân nhà. Tôi đã bảo họ hãy quên đi thất bại ở lượt đi. Chúng tôi phạm sai lầm và người Thái đã trừng phạt chúng tôi nhưng tôi không trách các cầu thủ thủ bởi họ đã thi đấu với 100% quyết tâm”.

"Nhiều người nói chúng tôi chỉ có thể thi đấu 70 phút nhưng tôi tin rằng, chúng tôi có thể sẵn sàng chơi trong 120 phút. Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn Zico và tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch” – HLV Salleh thể hiện quyết tâm.

Trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 20/12 trên SVĐ Bukit Jalil và được tường thuật trực tiếp trên VTV6/VTV6 HD.

Báo Điện tử VTV News cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này tại địa chỉ VTV.vn, mời độc giả quan tâm chú ý đón xem!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1