Công Vinh: Trận đấu với Syria giúp ĐT Việt Nam biết mình đang ở đâu

Tạ HiểnCập nhật 15:57 ngày 30/05/2016

Tiền đạo Lê Công Vinh tại buổi họp báo trước trận ĐT Việt Nam - Syria

VTV.vn - Đội trưởng ĐT Việt Nam xếp ĐT Syria ở cửa trên trong trận đấu ngày mai nhưng anh cùng các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn thắng.

ĐT Syria - đối thủ của ĐT Việt Nam ở trận đấu giao hữu ngày mai (31/5) - đang được đánh giá cao hơn với đội hình giàu kinh nghiệm vừa giành quyền vào vòng loại cuối World Cup 2018.

Là một cầu thủ từng chạm trán 2 lần với ĐT Syria, tiền đạo Lê Công Vinh hiểu khá rõ về đối thủ này và tỏ ra rất thận trọng trong cuộc họp báo sáng nay: “Tôi nhớ trong trận đấu năm 2009 tại Mỹ Đình, lúc đó ĐT Việt Nam vẫn còn đủ những cầu thủ vừa vô địch tại AFF Cup 2008 những vẫn rất khó khăn và để thua ĐT Syria trên sân nhà. Syria vừa giành quyền vào vòng loại cuối World Cup 2018 nên đây chắc chắn là một đối thủ không dễ dàng với đẳng cấp cao hơn ĐT Việt Nam”.


Công Vinh tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập ngày 29/5 trên sân Mỹ Đình (Ảnh: VFF)

Công Vinh tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập ngày 29/5 trên sân Mỹ Đình (Ảnh: VFF)

Công Vinh cũng khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất ở trận đấu tới của ĐT Việt Nam là học hỏi kinh nghiệm, đồng thời kiểm nghiệm sức mạnh của mình: “HLV Nguyễn Hữu Thắng và các cầu thủ xác định, trận đấu này sẽ giúp chúng tôi nhìn nhận được mình đang ở đâu và nỗ lực nhiều hơn. Về mặt chuyện môn, chúng tôi đang cần xây dựng lối chơi. Quan điểm của tôi là thua đối thủ mạnh hơn là thua trước đối thủ yếu”.

“Trận đấu này là phép thử tốt để ĐT Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu chính là AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên, là cầu thủ khi được ra sân thi đấu, dù là trận đấu nào, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình để phục vụ người hâm mộ” - Công Vinh bày tỏ quyết tâm.

Tiền đạo đang chơi cho Becamex Bình Dương thừa nhận, anh cùng các đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn để phá lưới đội bóng vùng Trung Đông: “ĐT Syria có thể hình, thể lực vượt trội, còn ĐT Việt Nam không có thể hình cao to nên tranh chấp rất khó khăn. ĐT Việt Nam đang xây dựng lối đá nhỏ nên tất cả các cầu thủ cần tuân thủ đấu pháp của HLV để hình thành một khối thống nhất. Các cầu thủ tuyến dưới cũng sẽ có cơ hội ghi bàn. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực và tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu tới”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 31/5 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Báo điện tử VTV News cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1