COVID-19: Barcelona cắt giảm 70% lương với toàn bộ lãnh đạo và nhân viên

Thể Thao VTVCập nhật 14:32 ngày 26/03/2020

VTV.vn - Sau khi Bayern Munich và Borussia Dortmund tuyên bố cắt giảm 20% lương cầu thủ, đến lượt Barcelona làm điều tương tự.

Với việc các giải đấu bị hoãn, các cầu thủ sẽ không duy trì lịch tập luyện như thường lệ, và nhất là không thi đấu. Khi mà chỉ ở nhà, thì việc giảm lương là điều tất yếu, ngay cả với đội bóng có tài lực mạnh như CLB Barcelona.

Đại dịch COVID-19 khiến cho mọi giải đấu thể thao bị hoãn lại, và khi không có các trận đấu – các CLB cũng sẽ không có doanh thu từ vé bán ra và bản quyền truyền hình. Như 1 hệ quả tất yếu, các cầu thủ sẽ bị giảm lương.

COVID-19: Barcelona cắt giảm 70% lương với toàn bộ lãnh đạo và nhân viên - Ảnh 1.

Barcelona cắt giảm 70% lương với toàn bộ lãnh đạo và nhân viên

Sau khi Bayern Munich và Borussia Dortmund tuyên bố cắt giảm 20% lương cầu thủ, đến lượt Barcelona làm điều tương tự. Cuộc họp hôm thứ 4 vừa qua đã đưa đến kết luận, toàn bộ những VĐV, nhân viên đang làm việc cho đội bóng Tây Ban Nha sẽ bị giảm 70% lương, từ giờ cho đến khi các trận đấu quay trở lại.

Quyết định này áp dụng cho tất cả các CLB mà Barcelona sở hữu, từ đội nam, đội nữ, đến đội B, đội trẻ và các môn thể thao khác như bóng rổ, bóng ném hay futsal. Từ Lionel Messi cho đến 1 cầu thủ bóng rổ của Barcelona, tất cả đều sẽ nhận lương ít hơn 70% so với thường lệ.

Theo tờ Mundo Deportivo, các cầu thủ và nhân viên của Barcelona đã chấp nhận quyết định cắt giảm lương nói trên. Thậm chí, BLĐ của đội bóng này cũng sẽ chỉ nhận 30% lương như những người khác, dù khối lượng công việc của họ không hề giảm bớt. Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu chia sẻ, đây là cách tốt nhất để làm gương cho mọi người và hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi các giải đấu trở lại.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1