Đại hội Thể thao toàn quốc 2018: Hải Phòng có HCV đầu tiên môn Nhảy cầu

H.TCập nhật 15:48 ngày 21/11/2018

Môn Nhảy cầu đang diễn ra tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Hà Nội (Ảnh: BTC)

VTV.vn - Ở ngày thi đấu thứ hai của môn Nhảy cầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, Hải Phòng cũng đã có huy chương đầu tiên sau ngày thi đấu hôm nay.

Sáng nay 21/11, môn Nhảy cầu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII bước vào ngày thi đấu thứ 2 với các phần thi chung kết 4 nội dung là 3m cầu mềm nữ, đôi nam cầu cứng, chung kết 1m đơn nữ cầu mềm và chung kết đồng đội.

Ở nội dung 3m cầu mềm nữ có sự tham dự của 8 VĐV đến từ 4 đoàn tham dự giải năm nay. Kết thúc phần thi đấu của mình cặp đôi đoàn Hà Nội là Nguyễn Phương Anh và Ngô Phương Mai đã thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng với 209.01 điểm. Tấm HCB nội dung này thuộc về 2 vận động viên Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh, Hoàng Lê Thanh Thúy của đoàn Tp. Hồ Chí Minh với 192.24 điểm. Huy chương Đồng thuộc về 2 vận động viên Hoàng Hồng Phượng, Mai Hồng Hạnh của đoàn Quảng Ninh với 145.47 điểm.

Ở nội dung đôi nam cầu cứng cũng có 4 cặp VĐV của 4 đội tham dự giải là Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và Quảng Ninh. Trong phần thi sáng nay, 2 vận động viên của đoàn Hải Phòng là là Dương Văn Thành và Nguyễn Tùng Dương đã thi đấu ấn tượng khi giành 288.48 điểm để sở hữu tấm Huy chương Vàng. Vị trí thứ hai (Huy chương Bạc) thuộc về 2 vận động viên Vũ Anh Duy, Phương Thế Anh của đoàn Hà Nội với thành tích 231.45 điểm. Huy chương Đồng thuộc về Võ Trọng Thành và Bùi Xuân Hào của đoàn Tp. Hồ Chí Minh với 212. 58 điểm.

Ở chung kết nội dung 1m cầu mềm đơn nữ có 7 VĐV từ 4 đội tham gia tranh tài. Kết quả thi đấu, Ngô Phương Mai của Hà Nội giành HCV với số điểm 226,11, tấm HCB nội dung này thuộc về 1 VĐV khác của Hà Nội là Nguyễn Phương Anh với 168,9 điểm. Tấm HCĐ thuộc về VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy của TPHCM.

Ở chung kết nội dung đồng đội, cặp đôi Ngô Phương Mai và Vũ Anh Duy giành HCV với 283.41, tấm HCB thuộc về cặp VĐV Mai Hồng Hạnh và Phùng Văn Nam của Quảng Ninh với 228.00, HCĐ thuộc về hai VĐV Nguyễn Hà Trang và Nguyễn Tùng Dương của Hải Phòng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1