De Gea chưa gia hạn với Man Utd vì lương thưởng

T.KCập nhật 16:59 ngày 09/10/2018

VTV.vn - Man Utd ra sức thuyết phục De Gea gia hạn hợp đồng, tuy nhiên thủ thành số 1 của Quỷ đỏ vẫn chần chừ vì lí do lương thưởng.

Sau khi gia nhập Man Utd năm 2011 từ Atl Madrid, David de Gea hòa nhập rất nhanh với môi trường mới. Kể từ thời hậu Sir Alex, qua các đời HLV, David de Gea chưa bao giờ mất vị trí chính thức dù đội bóng có phong độ trồi sụt. Ngay cả khi Man Utd thua thảm, chưa ai trách cứ được thủ thành sinh năm 1990 người Tây Ban Nha.

Hiểu rõ tầm quan trọng của De Gea, Man Utd luôn đặt thủ thành này trong danh sách những ưu tiên hàng đầu trong việc giữ chân trước những lời chèo kéo của những đội bóng lớn. Hiện hợp đồng của David de Gea còn hạn tới năm 2020 và ngay từ lúc này, BLĐ Man Utd đã tính đến việc thuyết phục thủ thành sinh ra tại Madrid kí vào bản hợp đồng gia hạn.

Tờ Telegraph đưa tin, De Gea tuy đã gắn bó với Quỷ đỏ thành Manchester 7 năm qua nhưng chưa quyết định đặt bút kí hợp đồng gia hạn. De Gea lo ngại, với tình hình hiện tại, Quỷ đỏ khó lòng lấy lại vị thế của một đội bóng đại gia ở Premier League hay Champions League như thời Sir Alex. Theo đó, những danh hiệu sẽ ngoảnh mặt với đội bóng đồng nghĩa với việc sự nghiệp của một trong những thủ thành hay nhất thế giới sẽ vắng bóng những danh hiệu.

Ngoài ra, theo tờ Mirror, lý do quan trọng nhất dẫn tới việc De Gea từ chối gia hạn là vì lí do lương thưởng. De Gea mong mức lương 300 nghìn bảng/tuần nhưng hiện Man Utd mới chỉ hứa chi trả mức 250 nghìn bảng/tuần. Tuy được coi là sao hạng A song mức lương hiện tại của De Gea chỉ ở mức 200 nghìn bảng/tuần, thua xa so với Alexis Sanchez (500 nghìn bảng/tuần" hay những Pogba, Lukaku.

Tuy nhiên, hai phía vẫn còn thời gian để tìm được tiếng nói chung trong vấn đề gia hạn hợp đồng, ít nhất là tới hết mùa giải này.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1