Lộ mức lương béo bở của Fellaini tại Man Utd: Đến De Gea còn "chào thua"

H.M (dịch)Cập nhật 19:37 ngày 27/09/2018

VTV.vn - Dù trong mắt nhiều người hâm mộ Man Utd, De Gea có thể là cầu thủ quan trọng nhất. Tuy nhiên, thực tế là mức lương của anh còn thua cả… Fellaini.

Marouane Fellaini đã có sự hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi Mourinho về tiếp quản Man Utd. Tiền vệ cao lớn người Bỉ nhanh chóng trở thành quân bài chiến lược của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha và thường nhận được sự tín nhiệm cho ra sân từ Mourinho trong những trận đấu quan trọng.

Ở mùa giải 2016/17, mùa giải mà Man Utd có 1 cú đúp danh hiệu, Fellaini ra sân ở 47 trận. Ở mùa giải tiếp theo, dù dính chấn thương, Fellaini vẫn 23 lần xỏ giày ra sân thi đấu. Ở mùa giải 2018/19, tiền vệ người Bỉ cũng đã ra sân tới 8 lần.

Tầm quan trọng của Fellaini là không phải bàn cãi. Chính vì lẽ đó, trước động thái muốn ra đi của tiền vệ này trong mùa hè, Man Utd đã gấp rút gia hạn hợp đồng 2 năm với Fellaini. Được biết, chính HLV Mourinho là người đã thúc đẩy thương vụ "trói chân" Fellaini.

Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, lý do mà Fellaini chấp nhận tiếp tục gắn bó với Man Utd là vì mức lương béo bở. Cụ thể, Quỷ đỏ thành Manchester đã chấp nhận cho Fellaini hưởng mức lương 150.000 bảng/tuần sau thuế.

Lộ mức lương béo bở của Fellaini tại Man Utd: Đến De Gea còn chào thua - Ảnh 1.

Đóng góp của De Gea tại Man Utd là không phải bàn cãi, mặc dù vậy, ngay cả khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Man Utd, thủ thành người TBN cũng chỉ có mức lương thấp hơn cả Fellaini.

Con số này biến Fellaini trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 4 tại Old Trafford sau Alexis Sanchez, Romelu Lukaku và Paul Pogba. Đáng chú ý là mức đãi ngộ của Fellaini tại Man Utd còn cao hơn cả De Gea.

Trong một diễn biến khác, De Gea dự tính cũng chuẩn bị được Man Utd gia hạn hợp đồng. Và con số mà De Gea dự tính nhận được trong bản hợp đồng mới lần này là 200.000 bảng/tuần trước thuế (tương đương 110.000 bảng/tuần sau thuế).

Như vậy, có thể dễ dàng thấy rằng, mức lương sau thuế của Fellaini là cao hơn so với De Gea dù đóng góp của cầu thủ người Bỉ cho sân Old Trafford chắc chắn không thể bằng thủ thành người Tây Ban Nha.