ĐHTB Ngoại hạng Anh vòng 3: Vắng bóng dáng Quỷ đỏ

T.KCập nhật 06:17 ngày 27/08/2019

VTV.vn - Tờ Goal đã đưa ra đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh vòng 3 với sự góp mặt của những ngôi sao của Man City, Liverpool và vắng hẳn đại diện của Man Utd.

Thủ môn Angus Gunn - Southampton

Sau 2 vòng đấu đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần, Angus Gunn - tân binh của The Saints đã có trận giữ sạch lưới với chiến thắng 2-0 trước Brighton. Ở trận đấu này, thủ môn 23 tuổi có 3 lần cứu thua sau 3 cú sút trúng đích của các tiền đạo đội chủ nhà.

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold - Liverpool

ĐHTB Ngoại hạng Anh vòng 3: Vắng bóng dáng Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Thêm một vòng đấu xuất sắc nữa của Liverpool và Arnold là một mắt xích vô cùng quan trọng ở chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Lên công về thủ nhịp nhàng, cầu thủ sinh năm 1998 có tổng cộng 6 pha chuyền bóng tạo cơ hội ăn bàn và 1 pha kiến tạo cho Matip mở tỷ số phút 40.

Hậu vệ Bjorn Engels - Aston Villa

Được chấm điểm cao nhất ở hàng hậu vệ của Aston Villa trong chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Everton, Engels phần nào chứng tỏ được bản thân ở đội bóng mới. Trung vệ người Bỉ có số pha chặn bóng nhiều thứ 2 ở đội (6 lần) và có 3 không chiến thành công ở trận đấu vừa qua.

Hậu vệ Fabian Schar - Newcastle United

Trong chiến thắng 1-0 của Newcastle trước Tottenham tối qua, Schar là người được chấm điểm cao nhất trận. Không ai có số pha pha tắc bóng chính xác (4 lần) và cản phá cú sút của đối phương (3 lần) nhiều như trung vệ người Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, tỷ lệ không chiến thành công của anh là 100%.

Hậu vệ Patrick van Aanholt - Crystal Palace

Hậu vệ người Hà Lan là cầu thủ đã ghi bàn để ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace trước Man Utd ngay trên thánh địa Old Trafford. Ở mặt trận phòng ngự, Aanholt có 4 lần phá bóng giải nguy và 1 lần cản phá cú sút đối phương.

Tiền vệ John McGinn - Aston Villa

Với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, McGinn đã có một trận đấu xuất sắc và góp công không nhỏ trong chiến thắng 2-0 của Aston Villa trước Everton. Tiền vệ người Scotland có 3 lần tắc bóng thành công và tỷ lệ qua người đạt 100%.

Tiền vệ Fabinho - Liverpool

ĐHTB Ngoại hạng Anh vòng 3: Vắng bóng dáng Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal, bên cạnh Salah, Fabinho xứng đáng là cầu thủ đáng được khen ngợi.

Luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ ở những tình huống bóng hai, tiền vệ trụ người Brazil đạt tỷ lệ chuyền bóng lên tới 93%, tắc bóng thành công 2 lần và có được pha kiến tạo cho Salah ở bàn thắng thứ 3 của trận đấu.

Tiền vệ David Silva - Man City

Tiền vệ người Tây Ban Nha có 2 pha kiến tạo cho đồng đội trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Bournemouth. Bên cạnh đó, anh còn 2 lần lấy bóng trong chân đối phương thành công.

Tiền đạo Tammy Abraham - Chelsea

Đáp lại những lời chỉ trích sau trận Siêu cúp châu Âu với Liverpool. Abraham đã chứng tỏ sự tin tưởng của HLV Frank Lampard với anh là điều đúng đắn. Với 2 cú sút trúng đích ở trận đấu với Norwich, cầu thủ 21 tuổi đã lập cú đúp và giúp Chelsea có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Tiền đạo Sergio Aguero - Man City

ĐHTB Ngoại hạng Anh vòng 3: Vắng bóng dáng Quỷ đỏ - Ảnh 3.

Cú đúp bàn thắng ở trận đấu với Bournemouth đã giúp Aguero cán mốc 400 bàn trong sự nghiệp bóng đá của anh. Ngoài khả năng săn bàn cực kỳ nhạy bén, tiền đạo người Argentina còn có 3 lần tạo cơ hội ăn bàn cho đồng đội.

Tiền đạo Sebastien Haller - West Ham United

Lập cú đúp bàn thắng chỉ với 3 cú sút trúng đích, Haller đang dần chứng tỏ mức mình xứng đáng với mức giá 40 triệu Euro mà West Ham đã bỏ ra. Ngoài ra, tiền đạo cao 1m90 có 7 lần chiến thắng trong những tranh chấp bóng bổng - nhiều nhất trận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1