ĐT nữ Việt Nam nhận tin cực sốc trước thềm vòng loại Olympic Tokyo 2020

T.KT (Theo Fox Sport Asia)Cập nhật 19:07 ngày 29/01/2020

Mất Chương Thị Kiều (3) sẽ là tổn thất cực lớn nơi hàng thủ của ĐT Nữ Việt Nam.

VTV.vn - ĐT nữ Việt Nam sẽ không có được lực lượng mạnh nhất dự vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 tới đây.

Đội tuyển Nữ Việt Nam vừa đón nhận tổn thất cực lớn trước thềm Vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 khi trung vệ Chương Thị Kiều chưa bình phục chấn thương và không thể tham dự. Cụ thể, Chương Thị Kiều bị giãn dây chằng đầu gối trái, chấn thương đã khiến cô từng lên bàn mổ vào năm 2012.

Ở kỳ SEA Games 30 vừa qua, chấn thương của trung vệ sinh năm 1995 này bị tái phát, song cô vẫn nỗ lực thi đấu đến trận chung kết cuối cùng và cùng các đồng đội mang về tấm Huy chương Vàng.

Trở về Việt Nam, Chương Thị Kiều tiếp tục nằm trong danh sách đội tuyển nữ tập luyện chuẩn bị vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, cô phải dành phần lớn thời gian để tập hồi phục chấn thương tại bệnh viện thể thao Hà Nội.

Trước ngày ĐT Nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc dự vòng loại, Chương Thị Kiều đã chủ động xin phép HLV Mai Đức Chung được ở lại để điều trị dứt điểm chấn thương của mình.

Vắng Chương Thị Kiều sẽ là tổn thất cực lớn cho hàng thủ của ĐT Nữ Việt Nam, cầu thủ người Kiên Giang này chính là trung vệ số một thời điểm hiện tại. Chương Thị Kiều có đầy đủ tố chất của một thủ lĩnh, cô phán đoán tình huống thông minh, bọc lót cho đồng đội tốt và đặc liệt là lối đá lăn xả không ngại va chạm. Không phải vô cớ mà nhiều người đã ví Chương Thị Kiều là Quế Ngọc Hải phiên bản nữ từ phong cách chơi bóng, số áo và thể hình lý tưởng.

Tại Vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng B sẽ gồm các đội tuyển: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất – nhì mỗi bảng (4 đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách).

Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.

Các trận đấu bảng sẽ diễn ra từ ngày 3/2 đến 9/2/2020. Các trận đấu play-off sẽ diễn ra với thể thức sân nhà, sân khách, được tổ chức vào các ngày 6/3 và 11/3/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1