ĐTVN chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: “Trượt nhiều rồi đấy, Công Vinh”

Đắc Lâm (Báo Lao Động)Cập nhật 11:50 ngày 11/11/2014

Nếu cứ thi đấu thế này, Công Vinh chưa chắc đã có được vị trí chính thức trong đội hình ĐT Việt Nam tại AFF Cup tới.

Ở tuổi 30, Công Vinh vẫn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công ĐT Việt Nam tại AFF Cup lần này. Song, những pha bỏ lỡ đến khó tin của Công Vinh lại khiến NHM đặt ra nhiều dấu hỏi...

...Phải chăng Công Vinh sút trượt nhiều và đang... trượt dài?

Cách khung thành 2 mét vẫn sút… ra ngoài

Khi dứt áo SLNA đậu bến B.Bình Dương, Công Vinh lại gây sốt. Khoản tiền lót tay không được công bố nhưng theo nhiều nguồn tin thì không dưới 7 tỉ đồng. Như vậy, nếu tính 10 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp, khoản tiền chuyển nhượng chảy vào túi Công Vinh lên tới 30 tỉ đồng - một con số kỷ lục của V.League.

Cũng đáng, bởi cho đến thời điểm này, Công Vinh là cầu thủ duy nhất vượt qua mốc ghi 100 bàn ở V.League.

Phong độ của Công Vinh hiện đang rất đáng báo động.

Phong độ của Công Vinh hiện đang rất đáng báo động.

Thế nhưng, phong độ ghi bàn của Công Vinh lại đang có vấn đề. Ngay cả khi gặp đối thủ yếu, Vinh cũng rất khó khăn để ghi bàn ngay cả ở những tình huống dễ ăn nhất.

Trong trận gặp U.23 Bahrain, ở phút thứ 20, Xuân Thành có đường căng ngang rất thuận lợi nhưng Công Vinh lại sút bóng ra ngoài từ khoảng cách 2 mét.

Ngồi chứng kiến pha bóng đá trên khán đài, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng phải giậm chân thình thịch vì tiếc rẻ.

Cho đến trận gặp Sinh viên Hàn Quốc sau đó, dù vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Công Vinh cũng chơi khoảng 60 phút. Trong thời gian đó, ấn tượng nổi bật nhất từ Công Vinh là hai pha… bỏ lỡ khó tin: đó là cú đánh đầu chệch cột dọc trong tư thế trống trải và cú dứt điểm rất thiếu chính xác phút 71.

May mắn là HLV Miura vẫn tin tưởng Công Vinh, ở trận gặp Palestine hôm 9.11, Vinh vẫn được ra sân trong đội hình xuất phát. Và đáng tiếc, anh lại tiếp tục có những pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Ngay trong hiệp 1, Công Vinh đã bỏ lỡ tình huống lẽ ra phải ăn bàn 100% phút thứ 21 khi thủ môn và hậu vệ đội bạn phối hợp không ăn ý. Trước đó là một pha bóng chần chừ phút 11.

Sự kiên nhẫn của HLV Miura chỉ cho phép Vinh chơi khoảng 70 phút. Điều đáng nói là ngay sau đó, cầu thủ vào thay Vinh là Văn Quyết đã chơi xuất sắc, ghi bàn gỡ 1-3 ở phút 89 và suýt ghi bàn ở phút 90+2.

“Nội chiến” Công Vinh - Anh Đức

Công Vinh về B.Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải nói với báo chí: “Công Vinh cũng phải ngồi dự bị”. Có người cho rằng vì ông Hải “bằng mặt mà không bằng lòng” với Công Vinh nhưng thực tế lý giải của ông Hải là: “Anh Đức đang là cầu thủ chơi tốt, có phong độ cao, tại sao phải nhường suất đá chính cho Công Vinh”.

Đúng là Anh Đức đang có phong độ cực cao trong màu áo B.Bình Dương khi đóng góp vào chức vô địch mùa này của đội bóng đất Thủ. Ngay ở giải bóng đá Toyota Mekong mới diễn ra ở Bình Dương. Cả Anh Đức và Công Vinh đều được HLV Miura cho về khoác áo B.Bình Dương và Anh Đức đã chứng tỏ khả năng nổi bật với những bàn thắng tại giải cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bắt đầu là cuộc chiến nội bộ giữa Anh Đức và Công Vinh trên hàng công của B.Bình Dương cũng như ở đội tuyển.

Anh Đức có vẻ như phù hợp với lối chơi mà HLV Miura áp dụng hơn. Công Vinh không chỉ phải cạnh tranh với Anh Đức mà còn phải vượt qua những đàn em đang chơi rất hay như Văn Quyết, Minh Tuấn và Hải Anh.

Công Vinh không quen với việc “ngồi cắn móng tay” trên băng ghế dự bị, nhưng để thay đổi nó, Vinh phải ghi bàn và đừng bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trước khung thành đối phương. Sẽ chỉ còn 1 trận nữa để Vinh lấy lại niềm tin của HLV Miura và của NHM là trận giao hữu với Malaysia ngày 16.11 tới.

VFF thông báo bán vé trận ĐTVN- Malaysia ngày 16.11

Hôm qua, VFF đã thông báo về việc bán vé trận ĐTVN-Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 16.11 tới.

Theo đó, từ ngày 14.11, vé sẽ được phát hành tại các quầy vé ở sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu, Hà Nội.

Từ ngày 10.11, VFF sẽ nhận đặt vé theo đường công văn. Các tổ chức và cơ quan, đoàn thể đăng ký mua vé bằng cách gửi công văn trực đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tại địa chỉ: Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc số fax 84-4-37341349. Ngoài ra, NHM cũng có thể đặt vé qua tổng đài 1080 Hà Nội.

Có 3 mức vé là 50.000đ - 100.000đ - 150.000đ/vé.

*Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1