Đức giảm tài trợ với các môn thể thao không có huy chương

Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 16:09 ngày 30/09/2016

VTV.vn - Đối với các vận động viên Đức, việc không có huy chương cầm về không chỉ là một nỗi buồn tinh thần, mà họ còn có thể phải trả một giá khá đắt, đó là bị cắt nguồn tài trợ.

Khi thi đấu thể thao trên các đấu trường quốc tế, đem được huy chương về cho Tổ quốc là điều mà vận động viên nào cũng ao ước. Nhưng tất nhiên có những vận động viên phải ngậm ngùi ra về tay trắng.

Đội tuyển đấu kiếm của Đức đã từng là một trong những đội giỏi nhất, và có khả năng kiếm vàng nhất. Nhưng đợt Olympics vừa rồi, họ đã phải ra về trắng tay.

Bộ trưởng Nội Vụ của Đức, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm về các bộ môn thể thao muốn đặt ra điều kiện đối với các vận động viên, là để có được tài trợ, phải mang được huy chương về.

Mỗi năm, Hiệp hội Olympics của Đức tài trợ khoảng 250 triệu Euro một năm cho các bộ môn thể thao. Trong tương lai, số tiền này sẽ đổ dồn cho các bộ môn gặt hái được nhiều huy chương hơn. Còn các môn không có huy chương, nguồn tài trợ này có thể bị giảm một cách triệt để.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1