Đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam nhận tổng thưởng bao nhiêu?

T.KCập nhật 14:51 ngày 20/11/2019

Ảnh Tuấn Đoàn

VTV.vn - Sau 5 trận đấu, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Với thành tích này, ĐT Việt Nam đã nhận thưởng tiền tỉ.

Ngày 20/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) báo tin vui cho ĐT Việt Nam sau khi hoàn thành các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2019 này. Theo đó, dù hòa ĐT Thái Lan nhưng ĐT Việt Nam vẫn được động viên tinh thần với khoản thưởng nóng từ VFF.

Cụ thể, sau 90 phút căng sức thi đấu trên sân Mỹ Đình và giành kết quả hòa 0-0 trước ĐT Thái Lan ở trận đấu lượt về đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tối 19/11. Theo đó, ĐT Việt Nam đã đượcVFF thưởng nóng 800 triệu đồng.

Các cá nhân xuất sắc cũng được trao thưởng hàng trăm triệu đồng. Đây là hành động thiết thực của VFF nhằm kịp thời động viên tinh thần thi đấu quả cảm và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Như vậy, trải qua 5 lượt đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 3 trận thắng và 2 trận hòa, ĐT Việt Nam đã được thưởng tổng cộng 6,4 tỷ đồng.

Đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam nhận tổng thưởng bao nhiêu? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sau trận hòa với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình duy trì ngôi đầu bảng G. Ảnh Tuấn Đoàn

Các cá nhân xuất sắc cũng nhận được tiền thưởng từ các doanh nghiệp lên tới 1 tỷ đồng. Trong đó, HLV Park Hang Seo được thưởng 400 triệu đồng, thủ môn Đặng Văn Lâm được thưởng 100 triệu đồng sau khi ĐT Việt Nam hòa 0–0 trước Đội tuyển Thái Lan ở lượt về trong tối 19/11 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Trước đó, cầu thủ Tiến Linh đã được thưởng 300 triệu đồng khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng ĐT UAE vào tối 14/11 trên sân Mỹ Đình. Cầu thủ Quang Hải ghi bàn thằng duy nhất trong trận thắng ĐT Malaysia tối 10/10 cũng được thưởng 200 triệu đồng.

Hiện ĐT Việt Nam giành được 11 điểm, tạm dẫn đầu bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo dự kiến, ĐT Việt Nam còn 3 trận đấu nữa mới có thể xác định chính xác thứ hạng cuối cùng.

Theo lịch thi đấu, trận đấu thứ 6 của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2020 trên sân của ĐT Malaysia. Toàn đội đang nỗ lực hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1