Eusebio - huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha qua đời ở tuổi 71

Trần Quang/ VTV OnlineCập nhật 16:47 ngày 05/01/2014

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha, Eusebio - Ảnh: Getty

Huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, Eusebio, "Vua phá lưới" World Cup 1966, đã qua đời ở tuổi 71.

Hãng thông tấn Lusa cho biết, nguyên nhân dẫn tới cái chết đột ngột của Eusebio liên quan tới một căn bệnh về tim.

Sinh ra ở Mozambique vào năm 1942 khi nơi đây vẫn còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha và Eusebio da Silva Ferreira đã có tên trong đội hình ĐTQG Bồ Đào Nha với 64 lần khoác áo và ghi được 41 bàn thắng.

Eusebio được biết đến là huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha khi ông gây tiếng vang lớn ở World Cup 1966. Tại thời điểm đó, Eusebio đã giúp Bồ Đào Nha có vị trí thứ 3 tại World Cup 1966, đồng thời đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải đấu. Eusebio được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1965.

Với biệt danh "Báo đen" hay "Viên ngọc đen", Eusébio nổi tiếng với tốc độ, sức mạnh cùng những cú sút chân phải đầy uy lực. Ông được coi là cầu thủ nổi tiếng nhất Bồ Đào Nha và là tiền đạo đẳng cấp thế giới đầu tiên người châu Phi. Ông được bầu ở vị trí thứ 9 trong cuộc bình chọn Cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế kỉ 20 của IFFHS. Năm 2004, Pelé cũng đưa Eusébio vào danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất.

Trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình, Eusebio đã ghi 733 lần trong 745 trận.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1