Fabregas làm điều này, ai ở AS Monaco cũng cảm phục

T.KCập nhật 05:28 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Trong đại dịch COVID-19, cựu sao của Arsenal đã cho thấy anh là một cầu thủ vừa có tài vừa có tâm ở AS Monaco.

Theo thông tin từ Telegraph, Cesc Fabregas vừa đề nghị nhận chậm lương trong vòng 4 tháng để hỗ trợ AS Monaco vượt qua khó khăn về kinh tế trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ chỉ nhận khoản tiền này khi các nguồn thu của CLB được đảm bảo trở lại.

Fabregas đang nhận mức lương 130.000 Bảng/tuần và đã chấp nhận phương án cắt giảm 30% thù lao mà Ban lãnh đạo đưa ra ban đầu.

Điều này có nghĩa là trong 4 tháng tới, đại diện của Ligue 1 sẽ tiết kiệm được 2 triệu Bảng và sẽ không phải trả 500.000 Bảng cho Fabregas. Bên cạnh đề nghị nói trên, cầu thủ này còn bỏ tiền túi để trả bù 30% lương bị cắt của các nhân viên làm việc ở sân tập của Monaco.

Theo Goal, tại Anh, hai đội bóng cũ của Fabregas là Arsenal và Chelsea cũng đã có những chương trình "thắt lưng buộc bụng" riêng. Sau nhiều cuộc đàm phán, BLĐ Pháo Thủ vừa thuyết phục thành công các cầu giảm 12,5% lương và sẽ hoàn lại 500.000 Bảng cho mỗi người nếu giành được chức vô địch Champions League 2021.

Trong khi đó, dàn sao Chelsea lại tự nguyện đề xuất giảm 10% lương, nhưng không được thông qua khi ông chủ Roman Abramovich gợi ý mang số tiền nói trên đi làm từ thiện để giúp đỡ cho cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1