Đã copy 0

Phòng chống COVID-19: Nhiều địa phương chưa xác định ngày đi học lại

T.K

31/03/2020 06:16

VTV.vn - Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, 63 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học, thậm chí có nhiều nơi chưa xác định ngày học sinh trở lại trường.

Nhiều tỉnh chưa xác định ngày cho học sinh trở lại trường như: Hưng Yên, Hà Nam, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Cà Mau, Sóc Trăng, Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Hậu Giang, Phú Thọ, Cao Bằng, Thanh Hoá, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Bến Tre, Yên Bái, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Lạng Sơn...

Đi cùng với thông báo nghỉ học là những khuyến cáo về việc học online, trực tuyến, học qua truyền hình. Đồng thời, UBND các tỉnh quán triệt việc học sinh, gia đình cần tuân thủ những hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng dịch tại nơi ở.

Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo tiếp tục cho học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4.

Ngày 29/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các đơn vị, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh COVID-19.

Theo đánh giá của UBND TP Hồ Chí Minh, hiện dịch COVID-19 đang bước qua giai đoạn mới, diễn biến phức tạp; các ngành, các cấp thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong 14 ngày tới, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng, UBND Thành phố tiếp tục cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 19/4. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 3/5/2020.

Trong khi đó, theo công văn cho học sinh nghỉ học của UBND tỉnh Hưng Yên thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức học trực tuyến, online, học từ xa; giảm nhẹ chương trình học, chú ý bảo đảm chất lượng dạy học; không tổ chức dạy thêm, học nhóm.

Đồng thời, nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh có biện pháp hỗ trợ học sinh học trực tuyến tại nhà, quản lý các cháu không được ra ngoài, không được tụ tập hoặc đến nơi đông người, nếu có việc thật cần thiết phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, tiếp xúc với người khác giữ khoảng cách hơn 2m và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, từ ngày 28/3, học sinh tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh này nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Học trực tuyến: Đi học an toàn thời COVID-19

Học trực tuyến: Đi học an toàn thời COVID-19

20/03/2020

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng gián đoạn học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhà trường và các trung tâm dạy học đã nhanh chóng triển khai mô hình lớp học trực tuyến.

Hà Nội cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết ngày 15/3, THPT đi học trở lại từ 9/3

Hà Nội cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết ngày 15/3, THPT đi học trở lại từ 9/3

06/03/2020

VTV.vn - Sau 5 tuần nghỉ học liên tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 9/3 học sinh THPT đi học lại, các cấp còn lại nghỉ đến 15/3.

60 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19

60 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19

06/03/2020

VTV.vn - Liên quan đến việc cho HSSV nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19, tính đến thời điểm này, đã có 60/63 tỉnh, thành phố cho học sinh THPT, GDTX trở lại học tập bình thường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm