"Giáo sư" Wenger tự tin Arsenal vô địch Premier League 2014/15

Cập nhật 22:30 ngày 16/10/2014

Vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhất Premier League tin rằng Chelsea và Man City đã tiến bộ hơn mùa trước nhưng vẫn hy vọng Arsenal sẽ lên ngôi.

Những trận hòa trước Leicester City, Everton hay Tottenham đang đe dọa nghiêm trọng tham vọng vô địch mùa giải này của Arsenal. Sau 7 trận đấu, đội bóng giàu truyền thống thành London hiện chỉ đứng thứ 8 trên BXH, cách khá xa về điểm số so với Man City và Chelsea – hai đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

HLV Arsene Wenger hiểu rằng, Chelsea và Man City đang thể hiện phong độ tốt hơn rất nhiều so với mùa giải trước, tuy nhiên ông không từ bỏ hy vọng có được danh hiệu giải Ngoại hạng đầu tiên sau 11 năm ròng chờ đợi.

Vị chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “9 điểm sau 7 vòng đấu thật là một khoảng cách thật sự lớn, tôi hoàn toàn đồng ý, tuy nhiên cơ hội cho Arsenal vẫn chưa hết. City đã tấn công mạnh hơn, trong khi Chelsea phòng ngự hiệu quả va chặt chẽ hơn và thật khó để nói rằng đội bóng nào xuất sắc hơn. Tuy nhiên, điều Arsenal mong muốn là vượt qua cả hai CLB này”.

Những bàn thắng của Eden Hazard và Diego Costa đã giúp Chelsea vượt qua Arsenal 2-0 trong trận derby thành London cách đây chưa lâu. Con số này đang nối dài thành tích đối đầu của Arsene Wenger trước Jose Mourinho lên thành 12 trận chưa thắng.

Điều đó cũng kéo theo việc HLV Arsene Wenger đang vấp phải những chỉ trích rằng thiếu những chỉ đạo chiến thuật trong các cuộc so tài đỉnh cao. Nói về vấn đề này, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhất xứ sương mù cho rằng đó là một nhận định nực cười.

Ngài Giáo sư chia sẻ: “Đây chẳng phải chuyện gì mới, thật là nực cười – thành thực tôi không hiểu cái gì là kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C… Đây là việc đã tranh luận từ đời này sang đời khác.

“Tôi đã xem lại lại trận đấu với Chelsea (thua 0-2) một lần nữa và thấy những sai lầm của hàng thủ. Arsenal chỉ có thể nhìn lại bản thân và nếu muốn giành được những chiến thắng, chúng tôi cần tránh mắc phải lỗi.

“Với cá nhân tôi, đây là một thất bại cay đắng. Cách mà Arsenal thua cuộc thật sự rất khó chấp nhận. Chất lượng của đội bóng là thể hiện được phong độ tối đa như trên sân tập trong một trận đấu chính thức và đó là điều Arsenal không thể làm được”, vị “thuyền trưởng” của Arsenal kết lại.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1