Gương vỡ lại lành, Rooney hết lời ca ngợi Sir Alex

M.NCập nhật 19:03 ngày 17/09/2014

Cuối cùng, mối quan hệ giữa thầy trò Sir Alex – Rooney cũng đã có cơ hội hàn gắn khi mới đây R10 công khai ca ngợi Ông già gân trên kênh MUTV.

Tình thầy trò giữa Sir AlexWayne Rooney bắt đầu rạn nứt ở mùa giải cuối cùng vị chiến lược gia huyền thoại nắm quyền tại sân Old Trafford. Khi đó, Rooney, người vừa được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của Man Utd đã bị Sir Alex thẳng tay cho “ra rìa” trong cuộc đọ sức với Real Madrid tại Champions League.

Ngay khi Sir Alex chính thức về hưu, Rooney lập tức đề đạt ý nguyện được rời đi và Chelsea suýt chút nữa đã có được sự phục vụ của tiền đạo người Anh này. Rất may cho Man Utd, HLV đội bóng khi đó là ông David Moyes đã thuyết phục được Wazza ở lại với sân Old Trafford.

Dù đã có những xích mích, tuy nhiên, Rooney không bao giờ quên công ơn Sir Alex.

Dù đã có những xích mích, tuy nhiên, Rooney không bao giờ quên công ơn Sir Alex.

Mặc dù mối quan hệ giữa Rooney và ông thầy cũ Alex Ferguson đã dần được cải thiện khi vị chiến lược gia huyền thoại của sân Old Trafford viết những điều rất cảm động về Rooney trong cuốn tự truyện của mình, khiến đội trưởng ĐTQG Anh thấy nức lòng. Tuy nhiên, mãi cho tới hôm nay, dường như Rooney mới có thể chính thức dẹp bỏ những bất đồng xưa khi không ngần ngại ca ngợi Sir Alex trên truyền hình.

Phát biểu trong dịp kỷ niệm 10 năm gắn bó với Man Utd, cựu chân sút của Everton chia sẻ trên MUTV: “Tôi rất biết ơn Sir Alex vì đã tin tưởng và đem tôi về Man Utd từ Everton. Tôi nghĩ rằng ông là một người đàn ông, một người thầy tuyệt vời, luôn quyết tâm trong công việc”.

“Sir Alex là HLV xuất sắc nhất và ông ấy đã nhìn ra được tài năng của tôi và muốn tôi gia nhập CLB này. Đó là một vinh dự cho cá nhân tôi. Sir Alex đưa tôi về Old Trafford, chỉ có 2 người trên chiếc xe của ông ấy. Tôi nhớ như in rằng mình đã cảm thấy hồi hộp như thế nào nhưng Sir Alex đã giúp tôi vững tâm.

“Ông ấy đã giúp đỡ tôi và các đồng đội rất nhiều. Ở thời điểm đó (mới gia nhập Man Utd), tôi gần như trẻ nhất đội. Ông ấy đã khiến các cầu thủ xích lại gần nhau hơn và đưa chúng tôi trở thành những nhà vô địch thế giới”, Rooney kết lại.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1