Hà Nội nhất toàn đoàn, phá 1 kỷ lục quốc gia tại Giải cung thủ xuất sắc toàn quốc 2019

PVCập nhật 10:05 ngày 10/04/2019

Các cung thủ nam thi đấu ở nội dung toàn năng. Ảnh: TDTT

VTV.vn - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, chiều 9/4, Giải cung thủ xuất sắc toàn quốc 2019 do Liên đoàn Bắn cung Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức đã khép lại.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đoàn Hà Nội với số lượng vận động viên tham dự đông nhất, cùng sự đầu tư bài bản đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 15 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng. Vị trí thứ 2 thuộc về đoàn Hải Dương với 10 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng. Tiếp đến là đoàn Vĩnh Long đứng ở vị trí thứ 3 với 5 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Tại giải đấu năm nay, Ban tổ chức đã xác nhận 2 kỷ lục Quốc gia mới được phá. Đó là cung thủ Đỗ Thị Thúy Hằng của đoàn Hà Nội đã phá kỷ lục Quốc gia mới với 148 điểm ở nội dung cá nhân nữ cung 3 dây, hơn 1 điểm so với kỷ lục cũ; cung thủ Lê Phạm Ngọc Anh của đoàn Quảng Ninh đã phá kỷ lục quốc gia mới với 695 điểm ở nội dung toàn năng nữ cung 3 dây, hơn 2 điểm so với kỷ lục cũ.

Giải cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2019 quy tụ 135 vận động viên đến từ 17 đoàn, gồm: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Cá nhân, đồng đội, toàn năng, đôi nam, đôi nữ. Nội dung dành cho nam gồm cung 1 dây và cung 3 dây với các cự ly 30m, 50m, 70m, 90m. Cung thủ nữ tranh tài ở nội dung cung 1 dây và cung 3 dây với các cự ly 30m, 50m, 60m, 70m.

Giải đấu cũng là dịp để Ban tổ chức đánh giá chất lượng thi đấu của các cung thủ qua 1 năm, cũng như công tác đào tạo chuyên môn của các huấn luyện viên. Những vận động viên có thành tích xuất sắc trong giải đấu lần này sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung thêm vào đội tuyển Bắn cung quốc gia để đi thi đấu tại các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và các giải quốc tế.

Giải năm nay thu hút gần 200 vận động viên đến từ gần 20 đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự. Đến với giải đấu các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung gồm: cung 1 dây nam, nữ; cung 3 dây nam, nữ.

Giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2019 nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm kiểm tra đánh giá thành tích của các vận động viên. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên cọ xát, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, là dịp để tuyển chọn các vận động viên tiềm năng tham gia thi đấu ở các giải Bắn cung quốc tế.

Tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia năm 2017, đội tuyển Bắn cung Việt Nam đã mang về chiếc huy chương Đồng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung cung 3 dây, do công của cung thủ Châu Kiều Oanh. Trong kỳ SEA Games 30 tới tổ chức tại Philippines vào cuối năm 2019, đội tuyển Bắn cung Việt Nam đặt quyết tâm bảo vệ chiếc huy chương này ở nội dung cung 3 dây; đồng thời phần đấu để có thêm những chiếc huy chương ở các nội dung khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1