Huyền thoại Man Utd trách khéo Mourinho không biết giữ người

H.M (dịch)Cập nhật 17:56 ngày 27/06/2017

VTV.vn - Nói về quyết định rời Old Trafford, huyền thoại CLB Ryan Giggs khẳng định anh rất muốn ở lại tuy nhiên tân HLV khi đó là Mourinho tuyệt nhiên "ngó lơ"

Sau khi treo giày, Ryan Giggs được làm quen với công việc HLV bằng việc cai quản chiếc ghế nóng sau khi Man Utd chia tay HLV David Moyes. Sau đó, cựu tiền vệ lừng danh sân Old Trafford tiếp tục được đảm nhiệm vai trò phó tướng dưới thời HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, cho tới khi Mourinho về Man Utd, Ryan Giggs đã chính thức ra đi.

Và theo chia sẻ của Giggs, nguyên nhân khiến anh không tiếp tục ở lại với CLB mà anh đã gắn bó trọn sự nghiệp là bởi tân HLV Mourinho không hề tỏ ý muốn có sự phục vụ của anh trong đội ngũ huấn luyện tại Old Trafford.

"Không có lời đề nghị nào từ Mourinho. Không một lời nào. Và lựa chọn của tôi là ra đi" – Ryan Giggs chia sẻ - "Khi mà Louis van Gaan ra đi, tôi đã quyết định sẽ ra đi".

"Tôi đã làm việc trong suốt 2 năm và tôi muốn được phụ việc cho Van Gaal trong 3 năm nhưng mọi chuyện đã không xảy ra. Thật không may, mọi thứ ngắn ngủi hơn dự kiến. Đó là bóng đá. Nhưng tôi không cảm thấy mình còn chỗ ở CLB dưới thời HLV mới", Ryan Giggs cho biết thêm.

Giggs đang tìm kiếm một công việc huấn luyện cho riêng mình và được cho là đang có liên hệ với nhiều CLB ngay tại ước Anh.

Trước khi chuyển sang làm công tác huấn luyện, Ryan Giggs có 24 năm cống hiến cho Man Utd với tư cách cầu thủ, đi vào lịch sử CLB với số lần khoác áo Quỷ đỏ nhiều nhất – 963 lần.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1