Hy vọng từ sự trẻ hóa của đội đua Ferrari

Nhung AnhCập nhật 20:41 ngày 17/05/2020

VTV.vn - Từ mùa giải F1 2021, đội đua Ferrari sẽ có sự kết hợp của 2 cái tên trẻ là Charles Leclerc và Carlos Sainz khiến cho người hâm mộ tin rằng sẽ đem đến nhiều sự thú vị.

Ferrari là đội đua thường hướng tới những tay đua kì cựu, tên tuổi như Michael Schumacher, Fernando Alonso… Nhưng xu hướng trẻ hóa đã được thấy rõ rệt khi đội đua này mang Leclerc về năm 2019 và tới mùa giải 2021 là Carlos Sainz . Mùa tới, Leclerc sẽ bước sang tuổi 23, còn Sainz là 26, điều này khiến họ thành bộ đôi trẻ nhất của đội đua Ferrari trong 50 năm qua.

Carlos Sainz rất được đánh giá cao khi bước vào mùa giải 2021 bởi quyết tâm vươn lên của mình. Tay đua người Tây Ban Nha gia nhập Torro Rosso năm 2015, được cho mượn dài hạn ở Renault sau đó, chứng kiến những người bạn của mình như Max Verstappen dần được tham gia đội đua top đầu. Cố gắng mà không được Red Bull công nhận, Sainz đã chấm dứt hợp đồng và chuyển sang làm tay đua số 1 cho McLaren năm 2018.

Hy vọng từ sự trẻ hóa của đội đua Ferrari - Ảnh 1.

Người hâm mộ đội đua Ferrari hi vọng 2 tay đua trẻ sẽ đem về sự khởi sắc trong mùa giải 2021

Và tại đội đua McLaren, tay đua này về thứ 6 ở hạng mục cá nhân và mang về lần đầu tiên đứng trên bục podium cho McLaren sau nhiều năm. Được chuyển sang đội đua hàng đầu như Ferrari khiến nhiều người hâm mộ tin rằng Carlos Sainz sẽ làm tốt hơn nữa khi kết hợp với Leclerc.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1